Nhiều lãnh đạo phương Tây không dự diễn đàn Nền tảng Crimea

GD&TĐ - Hôm qua (22/8), Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các lãnh đạo của nhiều nước phương Tây không dự diễn đàn Nền tảng Crimea.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ukraine ngày 22/8 rằng, dù đã nhận được lời mời của Kiev nhưng hầu hết các lãnh đạo châu Âu không tham dự diễn đàn Nền tảng Crimea.

Việc thành lập Nền tảng Ukraine được Tổng thống Zelensky công bố vào tháng 9/2020. Kiev có mục đích phối hợp các nỗ lực quốc tế nhằm đưa Crimea trở lại quyền tài phán của Ukraine.

Nền tảng Ukraine được khởi động vào ngày 23/8.

Theo ban tổ chức, 44 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tham gia sự kiện này. Hầu hết các quốc gia châu Âu sẽ ủy nhiệm Bộ trưởng ngoại giao hoặc quốc phòng trong khi các quốc gia Baltic, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Moldova, Slovenia và Phần Lan sẽ do tổng thống đại diện.

Các quan chức Liên minh châu Âu và NATO cũng dự kiến sẽ tham gia. Mỹ và Đức sẽ cử đại diện các Bộ trưởng năng lượng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow coi Nền tảng Crimea là một hành động không thiện chí với Nga.

Nga sáp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Tuy nhiên, Ukraine không công nhận điều này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.