Người Nga gửi hơn 1 triệu câu hỏi cho Tổng thống Putin

GD&TĐ - Cho đến nay, người Nga đã gửi 1.256.048 câu hỏi cho phiên hỏi đáp trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin – kênh truyền hình Rossiya 24 cho biết hôm nay (30/6).

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo kênh truyền hình này, tính đến 09:05 sáng nay (giờ Moscow), 658.138 câu hỏi đã được gửi qua tổng đài. Ngoài ra, các câu hỏi còn được gửi qua hệ thống tin nhắn, qua trang web, qua ứng dụng di động và qua mạng xã hội.

Kênh Rossiya 24 nhấn mạnh việc tiêm chủng Covid-19 và cuộc chiến chống lại đại dịch này là chủ đề phổ biến nhất.

Sự kiện có tiêu đề “Đường dây trực tiếp với Vladimir Putin” sẽ được tổ chức vào hôm nay. Theo dịch vụ báo chí của Điện Kremlin, bất kỳ ai cũng có thể gửi câu hỏi thông qua một ứng dụng di động đặc biệt, giúp kết nối video ngay lập tức với trường quay trong quá trình phát sóng.

Tổng thống Nga sẽ tự chọn các câu hỏi và trả lời càng nhiều càng tốt – Điện Kremlin nói và cho rằng người dân sẽ có cơ hội nói với ông Putin mà không qua trung gian.

Truyền thống tổ chức các buổi hỏi đáp trực tiếp “Direct Line” để giải quyết các câu hỏi của công chúng được ông Putin đưa ra vào năm 2001 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Tuy nhiên, năm ngoái ông phải hủy bỏ sự kiện này do đại dịch và chỉ nhận câu hỏi trong cuộc họp báo cuối năm.

Theo TASS/Sputnik

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.