Nga ký hợp đồng vũ khí 1,5 tỷ USD cho các quốc gia châu Phi

GD&TĐ - Alexander Mikheyev - Tổng giám đốc tập đoàn vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết tập đoàn này đã ký hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD với các quốc gia châu Phi vào năm 2020.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mikheyev cho biết: “Chúng tôi đã ký hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD với hơn 10 quốc gia châu Phi vào năm 2020. Chúng tôi đã nhận được khoản đặt cọc và đang bắt đầu quá trình hoàn thành.”

Ông lưu ý: “Nga đang tiếp tục làm việc với các đối tác truyền thống ở Bắc Phi và Vịnh Ba Tư. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục đáp ứng các cam kết của mình và chúng tôi đang cung cấp thiết bị.”

Theo ông, hướng đi này chiếm một phần đáng kể trong toàn bộ danh mục đặt hàng của Rosoboronexport, đạt 50 tỷ USD. “Bắc Phi và Trung Đông chiếm gần 30% công việc vào năm 2020.”

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?