Nga và Mỹ đồng ý gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược

GD&TĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Nga và Mỹ đã đồng ý gia hạn Hiệp ước về các biện pháp cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Ảnh: Tass).
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Ảnh: Tass).

Nhà ngoại giao cấp cao cho biết trước đó ông đã trao đổi với Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan về việc gia hạn Hiệp ước New START trong 5 năm.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng quyết định này là đôi bên cùng có lợi và vô cùng đúng đắn.

“Chúng tôi hiện có một khoảng thời gian để khởi động và tổ chức các cuộc đàm phán song phương về toàn bộ các vấn đề ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược, đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian dài. Nếu không gia hạn Hiệp ước New START, nhiệm vụ này sẽ khó khăn hơn nhiều".

Vào ngày 26/1, Moscow và Washington đã trao đổi công hàm để đạt được thỏa thuận về việc gia hạn Hiệp ước New START.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự hài lòng về điều này trong cuộc điện đàm vào ngày 26/1.

Dịch vụ báo chí của Điện Kremlin đưa tin rằng, các bên sẽ sớm hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để đảm bảo rằng hiệp ước này tiếp tục hoạt động.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuy Phước Bắc nhanh chóng trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hợp sức dựng xây nông thôn mới

GD&TĐ - Từ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, diện mạo quê hương đổi thay rõ nét, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Chuyên gia tư vấn cho học sinh về ngành học. Ảnh: GDU

Có nên giới hạn nguyện vọng xét tuyển?

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đại học từ năm 2026, đặt ra câu hỏi: Bao nhiêu là hợp lý để vừa giảm tải hệ thống, vừa bảo đảm cơ hội cho thí sinh?