Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ số vũ khí “về tay” quân đội năm 2020

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ Lực lượng vũ trang nước này nhận được hơn 6.600 vũ khí mới vào năm 2020.

Hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3.
Hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3.

“Bất chấp đại dịch, chúng tôi đã kịp thời điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và đảm bảo tiến độ thực hiện mệnh lệnh quốc phòng được xác định trước. Trong năm ngoái, Quân đội Nga nhận được hơn 6.600 đơn vị vũ khí, quân sự và xe chuyên dụng” – ông Shoigu nói.

Những vũ khí này bao gồm “4 bộ trang bị cho trung đoàn tên lửa S-400 Triumf, 2 bộ trang bị cho sư đoàn phòng không tên lửa Buk-M3, tàu tuần dương săn ngầm hạt nhân Knyaz Vladimir với tên lửa đạn đạo Bulava, khinh hạm Đô đốc Kasatonov, tàu đổ bộ Pyotr orgunov, tàu ngầm Volkhov, tàu hộ tống Gremyaschy và Aldar Tsydenzhapov” – ông Shoigu nhấn mạnh.

Năm ngoái, lực lượng vũ trang Nga cũng nhận được một tổ hợp tên lửa chiến lược đặt trong hầm chứa và 2 hệ thống tên lửa chiến lược di động Yars, 10 máy bay chiến đấu Su-35S, chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57, 10 máy bay đánh chặn MiG-31BM được nâng cấp, 5 máy bay ném bom Tu-95MS và 220 xe chiến đấu bọc thép.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm rằng mức độ hiện đại hóa của Lực lượng Hạt nhân Chiến lược Nga hiện là 86%.

“Nhờ vận chuyển vũ khí mới và được nâng cấp, mức độ hiện đại hóa của các lực lượng thông thường của chúng tôi hiện là 70%, trong khi ở các lực lượng hạt nhân chiến lược, con số này hiện là 86%” – ông Shoigu nói và cho biết các phương tiện mới đã được sử dụng nhiều trong kiểm tra, diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).