Mỹ triển khai chiến đấu cơ F-18, Israel có thể mở chiến dịch trên bộ tại Gaza

GD&TĐ - Hôm nay (13/5), Bộ Chỉ huy Trung tâm Lực lượng không quân Mỹ (USAFCENT) thông báo các chiến đấu cơ F-18 đã được triển khai tới Ả rập xê út để tăng cường an ninh trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Trung Đông.

Chiến đấu cơ F-18 của Mỹ.
Chiến đấu cơ F-18 của Mỹ.

Theo USAFCENT, máy bay F/A-18D Hornet được triển khai tới Ả rập xê út trong tuần này nhằm nâng cao khả năng răn đe của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong việc ngăn chặn sự gây hấn, tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực mà CENTCOM chịu trách nhiệm.

Các máy bay đã được gửi đến khu vực trong bối cảnh bạo lực leo thang ở dải Gaza, nơi chứng kiến các cuộc đụng độ giữa lực lượng Hamas và lực lượng IDF của Israel.

Theo Israel, ít nhất 1.600 quả rocket đã được bắn từ dải Gaza, dẫn đến việc quân đội có kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ tại khu vực này.

Tờ The Times of Israel đưa tin bộ tổng tham mưu sẽ trình bày và thảo luận về kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ tại Gaza. Các kế hoạch này do Sư đoàn Gaza và Bộ chỉ huy miền Nam tập hợp, sau đó có thể được chuyển cho lãnh đạo chính trị Israel.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ