Mỹ, Anh, Úc bắt tay đóng tầu ngầm để phòng thủ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

GD&TĐ - Hôm qua (15/9), Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã họp báo trực tuyến để công bố quan hệ đối tác chung mới về chia sẻ công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Lãnh đạo 3 nước Mỹ, Anh, Australia họp báo trực tuyến.
Lãnh đạo 3 nước Mỹ, Anh, Australia họp báo trực tuyến.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Morrison cho biết sáng kiến lớn đầu tiên của quan hệ đối tác an ninh 3 bên mới được gọi là AUKUS (Australia – Anh – Mỹ) sẽ cung cấp cho Australia hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của mình.

Ông Morrison nêu chi tiết rằng 3 nước sẽ mất 18 tháng để quyết định “cách tốt nhất để đạt được điều này”.

“Chúng tôi dự định đóng những tàu ngầm này ở Adelaide, Australia với sự hợp tác chặt chẽ của Vương quốc Anh và Mỹ” – ông Morrison nói và khẳng định – “Australia không tìm cách có được vũ khí hạt nhân, cũng như không thiết lập khả năng hạt nhân. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân của mình”.

Về phần mình, Thủ tướng Johnson tuyên bố Vương quốc Anh đã tham gia vào quan hệ đối tác an ninh 3 bên với Mỹ và Australia để làm thế giới an toàn hơn và tạo ra nhiều việc làm hơn ở Anh.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi sức mạnh của các liên kết đồng minh trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh, khi nói đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Pháp đã có sự hiện diện “đáng kể” và đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Tổng thống Mỹ lưu ý các mục tiêu bao trùm của AUKUS là đảm bảo các đồng minh có khả năng hiện đại để phòng thủ hợp lý trước “các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng”.

Ông cũng nhấn mạnh hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong tương lai của Australia sẽ không được trang bị vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi không nói về tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân, đây là tàu ngầm được trang bị vũ khí thông thường chạy bằng lò phản ứng hạt nhân” – ông Biden khẳng định.

Sứ mệnh của AUKUS

Chính phủ Australia, Anh và Mỹ sẽ tăng cường khả năng của nhau để hỗ trợ các lợi ích an ninh và quốc phòng.

Các quốc gia sẽ thúc đẩy chia sẻ sâu hơn thông tin và công nghệ.

Các quốc gia sẽ thúc đẩy sự hội nhập sâu hơn của khoa học, công nghệ, cơ sở công nghiệp và chuỗi cung ứng liên quan đến an ninh và quốc phòng.

Các quốc gia sẽ tăng cường hợp tác về một loạt các khả năng quốc phòng và an ninh.

Các quốc gia sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và các khả năng bổ sung dưới biển.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.