Ukraine đang phát triển tên lửa cực mạnh có khả năng vươn tới Moskva

GD&TĐ - Ukraine đang đầu tư mạnh vào quốc phòng nhằm từng bước độc lập với các nhà tài trợ phương Tây.

Ukraine đang phát triển tên lửa cực mạnh có khả năng vươn tới Moskva

Ukraine đang tích cực phát triển chương trình tên lửa của riêng mình, tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ và cung cấp khả năng răn đe chiến lược trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga.

Theo tờe Economist, hơn 10 dự án tên lửa đang được triển khai ở nước này, một số trong đó đã ở giai đoạn hoàn thiện. Quân đội Ukraine có kế hoạch sản xuất hàng loạt 3.000 tên lửa hành trình vào cuối năm 2025.

Một trong những dự án trọng điểm là tên lửa Trembita. Phiên bản cơ sở của tên lửa hành trình này có khả năng đạt tốc độ lên tới 400 km/h và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km.

Hiện tại, việc phát triển một phiên bản sửa đổi mạnh mẽ hơn với phạm vi bay tăng lên, có khả năng vươn tới Moskva đang được tiến hành. Các quan chức cho biết năm 2025 sẽ là “năm của tên lửa hành trình Ukraine”, nhấn mạnh tầm quan trọng an ninh quốc gia của những phát triển này.

2pcouethhro2pa53tkmwikdo5i-1733530366311-74.jpg
Ukraine sẽ tạo ra những loại tên lửa hành trình cực kỳ mạnh mẽ và có tầm bắn xa.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov lưu ý rằng nước này đang tập trung vào các chương trình tên lửa và máy bay không người lái, và công chúng sẽ sớm biết về quy mô của những sáng kiến ​​nói trên.

Ông nhấn mạnh Ukraine đang tăng cường sản xuất tên lửa, trong đó có tên lửa hành trình Neptune. Ngoài ra các tên lửa lai ghép không người lái thế hệ mới đang được phát triển, chẳng hạn như Palyanitsya, được tạo ra với sự hợp tác của khu vực tư nhân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho tổ hợp công nghiệp quân sự sản xuất ít nhất 3.000 tên lửa hành trình, cũng như 30.000 máy bay không người lái tầm xa trong năm 2025. Ông nhấn mạnh rằng chương trình vũ khí của nước này đã tạo ra 4 loại tên lửa đang được thử nghiệm.

Việc phát triển và sản xuất các hệ thống tên lửa của riêng mình cho phép Ukraine giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí nước ngoài. Tuy nhiên thực tế này cho thấy số vụ tấn công vào lãnh thổ Nga có thể tăng lên gấp nhiều lần, lên tới khoảng 100 vụ mỗi ngày so với chỉ sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa.

Các chuyên gia lưu ý rằng việc tạo ra những loại tên lửa có tầm bay tăng lên sẽ tạo cơ hội cho Ukraine tấn công các mục tiêu chiến lược, điều này dự báo tác động cực kỳ tiêu cực đến tình hình.

Không quân Nga nhận loạt tiêm kích Su-57 và Su-34 cuối cùng của năm 2024.
Theo Economist

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Techcombank cùng các doanh nghiệp vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Techcombank nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

GD&TĐ - Ngày 26/8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Techcombank đã vinh dự được Thủ tướng trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển cộng đồng thông qua chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Đời sống của nhiều người dân nâng cao hơn nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh BDT

Đời sống nhiều hộ nghèo cải thiện nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau'

GD&TĐ - Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đang đi đúng lộ trình, đạt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành điểm sáng, góp phần thiết thực cải thiện đời sống của hàng trăm nghìn hộ nghèo trên cả nước.