Vĩnh Phúc quyết tâm đạt thành tích cao tại Kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia

GD&TĐ - Nhiều năm liền, tĩnh Vĩnh Phúc lọt vào top các địa phương đạt thành tích cao nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở GD&ĐT trao quà của Hội Khuyến học tỉnh động viên các em học sinh
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở GD&ĐT trao quà của Hội Khuyến học tỉnh động viên các em học sinh

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc vừa tổ chức lễ ra quân các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025.

Phát biểu động viên các học sinh tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là vùng đất có truyền thống hiếu học, với bề dày thành tích. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, trong đó có nhiều chính sách đặc thù ưu tiên cho việc phát triển giáo dục mũi nhọn.

Để tiếp nối bảng vàng thành tích của ngành GD&ĐT, Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn các em học sinh tiếp tục cố gắng, tự tin, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, kỹ năng được ôn luyện bồi dưỡng để làm bài thi đạt chất lượng cao. Các thầy giáo, cô giáo tiếp tục đồng hành cùng học sinh để các em bước vào kỳ thi vững vàng, đạt kết quả cao đem vinh quang về cho tỉnh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/12/2024.

Tỉnh Vĩnh Phúc có 10 đội tuyển học sinh giỏi với 98 học sinh tham dự, trong đó có 97 học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và 1 học sinh Trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, Vĩnh Phúc có 89/98 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 90,82%.

Trong 89 học sinh đạt giải có 6 em đạt giải Nhất, 29 giải Nhì, 33 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Với kết quả trên, Vĩnh Phúc đứng vị trí thứ 5 so với các tỉnh thành trong cả nước về số lượng học sinh đạt giải, cũng như thứ 5 cả nước về số lượng giải Nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.