Đại sứ Nga tuyên bố không bỏ qua bất kỳ hành động gây hấn nào từ Berlin

GD&TĐ - Nga đã nói khá rõ với Berlin rằng bất kỳ hành động thù địch nào cũng sẽ không thể bỏ qua, theo đại sứ Nga Sergey Nechayev.

Đại sứ Nga Sergey Nechayev
Đại sứ Nga Sergey Nechayev

Nhà ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố trên với TASS khi đề cập tới khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev và kế hoạch lưu trữ tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ tại Đức.

Ông chỉ ra rằng "ngay cả những người không ưa Nga nhất cũng nhận ra rằng không có 'Wunderwaffe' (vũ khí kỳ diệu) và tên lửa Taurus sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường".

Ông Nechayev nhắc lại việc Thủ tướng Olaf Scholz đã bác bỏ ý tưởng cung cấp các hệ thống chiến đấu này cho Kiev, vì một bước đi như vậy có nghĩa là Đức sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động hung hăng nào của Berlin đối với Nga cũng đều bị đáp trả" - ông Nechayev tuyên bố - "Điều này liên quan đến cả việc sử dụng Taurus tiềm năng và kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ trên đất Đức. Tôi tin rằng người Đức hiểu điều này."

Bình luận về những phát biểu của một số quan chức phương Tây về việc triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" tới Ukraine trong trường hợp ngừng bắn, ông Nechayev nhắc lại rằng giới lãnh đạo Nga đã liên tục nhấn mạnh sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài ở đó, đặc biệt là từ NATO, là "không thể chấp nhận được và không cần đưa ra thảo luận".

"Theo tôi, những suy đoán ngày càng tăng ở một số thủ đô ở châu Âu về việc gửi 'lực lượng gìn giữ hòa bình' và 'đóng băng' xung đột phản ánh nhận thức về những thành công rõ ràng của lực lượng vũ trang Nga trên tiền tuyến và tình hình ngày càng xấu đi của chính quyền ông Zelensky", đại sứ Nga nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitriy Peskov cho biết sự xuất hiện của các lực lượng quân sự nước ngoài ở Ukraine sẽ gây ra hậu quả cực kỳ tiêu cực, thậm chí không thể khắc phục được.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.