Morocco bắt 57 người tiếp tay cho gian lận thi tốt nghiệp phổ thông

57 người Morocco đã bị bắt giữ với cáo buộc bán đáp án cho các học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ở nước này.

Các học sinh tại một trường phổ thông ở Morocco. Ảnh AFP
Các học sinh tại một trường phổ thông ở Morocco. Ảnh AFP

AFP dẫn lời Cơ quan An ninh Quốc gia Morocco (GDNS) cho biết, 57 người này bị bắt tại 15 thị trấn trên cả nước khi họ nhắn tin nhắn đáp án các câu hỏi tốt nghiệp cho các thi sinh.

GDNS cho biết, trong quá trình điều tra, họ còn phát hiện ra hàng trăm websites và các trang mạng xã hội được sử dụng để tiết lộ đáp án các câu hỏi trong kỳ thi tốt nghiệp nói trên.

Theo đó, 2 trang câu hỏi thi tốt nghiệp đã được đăng tải trên Facebook chỉ một ngày trước khi kì thi diễn ra.

Vụ bê bối này chỉ được phát giác sau khi các câu hỏi trong cuộc thi toán tại Họ viện Casablanca bị rò rỉ lên mạng buộc Bộ Giáo dục Morroco phải vào cuộc và bắt các thí sinh phải thi lại.

Tuần qua, khoảng hơn 500.000 học sinh tại Morroco đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp nói trên và kết quả sẽ được công bố vào ngày 24/6.

Hiện phe đối lập đang lên tiếng yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Morroco phải từ chức.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.