Lễ hội “kích hoạt” 60 ổ dịch ở Malaysia, G7 quyết tâm ứng phó dịch mới trong 100 ngày

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có hơn 176 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 405 ngàn ca mới. Tổng số ca tử vong đã vượt 3,8 triệu, gồm hơn 11,2 ngàn ca mới.

Các nhà lãnh đạo thế giới họp thượng đỉnh G7 tại Anh.
Các nhà lãnh đạo thế giới họp thượng đỉnh G7 tại Anh.

Tại Malaysia, Bộ Y tế cho biết những lễ hội gần đây đã tạo ra 60 ổ dịch Covid-19, liên quan đến 3.511 ca mắc và 20 người tử vong. Số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt lập kỷ lục trong 17 ngày liên tiếp từ 25/5 đến 10/6 và chạm mốc 910 ca vào ngày 10/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết sẽ kéo dài lệnh kiểm soát đi lại (MCO 3.0) thêm 2 tuần từ 15/6 tới 28/6. Hôm qua Malaysia xác nhận có thêm 6.846 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên 646.411 ca.

Tại Philippines, các quan chức cho biết người cao tuổi đã tiêm chủng Covid-19 sẽ không phải thực hiện lệnh ở nhà để khuyến khích nhiều người nữa được tiêm chủng và giúp nhà chức trách đạt mục tiêu tiêm chủng. Người cao tuổi sống ở những khu vực được nới lỏng hạn chế hơn sẽ được phép ra ngoài từ thứ 4 tuần sau, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang, tấm che mặt và thực hiện giãn cách xã hội.

Người cao tuổi Philippines chiếm 1/5 số ca tử vong vì Covid-19, họ nằm trong số các nhóm được ưu tiên tiêm vắc xin trong chiến dịch có từ ngày 1/3. Tính đến 6/6, chỉ có 16% (1,54 triệu) dân số người cao tuổi với 9 triệu người được tiêm mũi đầu tiên và 343.000 người đã tiêm liều thứ 2. Ghi nhận gần 1,3 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 22.300 ca tử vong, Philippines đang chiến đấu với số ca mắc cao thứ 2 trong khu vực, sau Indonesia.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ tuyên bố cam kết thời hạn phản ứng 100 ngày nhằm phát triển vắc xin, điều trị và chẩn đoán nhằm ngăn chặn bất kỳ sự tàn phá lặp lại nào như virus corona.

Cùng với các lãnh đạo của Australia, Hàn Quốc và Nam Phi cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nhóm cam kết đảm bảo thế giới được bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ virus corona trong tương lai. Theo đó, các quốc gia sẽ tập trung vào việc cắt giảm thời gian phát triển và cấp phép vắc xin, phương pháp điều trị và chẩn đoán cho bất kỳ bệnh nào trong tương lai xuống dưới 100 ngày, cam kết củng cố mạng lưới giám sát toàn cầu và năng lực giải trình tự gen và hỗ trợ cải cách và củng cố WHO.

Theo CNA/Worldometer/the national news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ