Đức chi 400 triệu euro mua thuốc trị Covid-19 mà cựu TT Trump đã dùng

GD&TĐ - Chính phủ Đức đã mua 200.000 liều thuốc mà cựu TT Donald Trump từng dùng để điều trị Covid-19 và đã hồi phục trong thời gian ngắn.

Tại phòng thí nghiệm trong khuôn viên Regeneron Pharmaceuticals Westchester ở Tarrytown, New York
Tại phòng thí nghiệm trong khuôn viên Regeneron Pharmaceuticals Westchester ở Tarrytown, New York

“Bắt đầu từ tuần tới, các kháng thể đơn dòng sẽ được sử dụng tại Đức với tư cách là quốc gia đầu tiên trong EU làm việc này. Ban đầu là ở các phòng khám trường ĐH” – Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bild am Sonntag.

Thuốc trên do phòng thí nghiệm công nghệ sinh học Regeneron có trụ sở tại New York sản xuất từ các protein do chuột tạo ra và được chỉnh sửa để giống hệ miễn dịch của con người. Nó giúp vô hiệu hóa các phần tử virus trong cơ thể và giúp chống lại nhiễm trùng.

Nó được cho là để can thiệp khẩn cấp, bảo vệ những bệnh nhân có nguy cơ cao khỏi các triệu chứng nghiêm trọng và được sử dụng sau khi được xác nhận mắc Covid-19. Ông Trump được cho là người nổi tiếng nhất điều trị bằng phương pháp này.

Loại thuốc có tên REGN-COV2 vẫn đang được thử nghiệm và khá tốn kém. Các phương tiện truyền thông Mỹ ước tính rằng các liều thuốc được cung cấp theo hợp đồng với chính phủ Mỹ sẽ có giá từ 1.500 đến 6.500 USD cho mỗi lần điều trị. Ông Spahn cho biết Đức đã trả 400 triệu euro cho 200.000 liều, tương đương mức giá 2.400 USD cho mỗi liều.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Đức đang bị chỉ trích về việc triển khai vaccine Covid-19 chậm hơn dự kiến. Bộ trưởng Y tế Đức đề nghị người dân “nên cẩn thận để năm 2021 không trở thành năm đáng trách” và các chính trị gia cũng như công chúng đều phải chia sẻ trách nhiệm về tỷ lệ lây nhiễm cao mà đất nước đang trải qua.

Tính đến ngày 23/1, Đức có 275.000 ca mắc Covid-19 đang điều trị và tổng số người chết vì đại dịch là 51.521 người.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.