Các chiến đấu cơ sẽ tham gia Lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moscow

GD&TĐ - Máy bay chiến đấu đa năng Su-35S  lần đầu tiên hộ tống máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 trong Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào ngày 9/5.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-35S. Ảnh TASS.
Máy bay chiến đấu đa năng Su-35S. Ảnh TASS.

Thông tin trên được ông Alexander Ivashkin - Giám đốc Trung tâm Trình diễn Máy bay cho biết.

Ông Alexander Ivashkin cũng cho biết thêm, họ đang lên kế hoạch bay theo đội hình truyền thống trên Quảng trường Đỏ. Cụ thể, một nhóm máy bay Tu-160 được hộ tống bởi bốn máy bay chiến đấu Su-35 của nhóm Hiệp sĩ trên không đã được bổ sung.

“Cuộc diễn tập được tổ chức trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các phi công luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào”, ông nhấn mạnh.

Năm nay, 3 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 sẽ khai mạc Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào ngày 9/5 để kỷ niệm 76 năm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa tin, ngoài phi hành đoàn của trực thăng tấn công và vận tải Mi-8, trực thăng Mi-35 và Ka-52 và đội nhào lộn Berkuts (Đại bàng vàng) bay cánh quạt Mi-28N.

Lần này cũng sẽ có sự tham gia của máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, máy bay tiếp dầu trên không Il-78, máy bay vận tải quân sự Il-76, máy bay chiến đấu Su-35S, máy bay ném bom Su-34 và Su-24M và các máy bay khác.

Kết thúc màn diễu hành trên không bằng màn trình diễn bởi các phi hành đoàn máy bay chiến đấu MiG-31K và Su-57 và ba nhóm máy bay: Máy bay cánh chiến thuật của trung tâm hàng không Lipetsk, các máy bay thực hiện màn trình diễn Kubinka Diamond và sáu máy bay Su-25 sẽ xả khói đặc biệt trong màu sắc của quốc kỳ Nga.

Tất cả các chuyến bay đang được thực hiện ở độ cao từ 180 đến 550 mét và ở tốc độ 200 đến 500 km/h.

Được biết, cuộc diễn tập thứ năm của Lễ diễu hành năm nay là phần nhảy dù, diễn ra trên một bãi tập ở Alabino, ngoại ô thủ đô Nga với sự tham gia của hơn 70 máy bay và trực thăng của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ