Mức phí mới cao gấp 2 - 7 lần so với Mỹ hay Vương quốc Anh.
Trước đó một năm, Chính phủ Australia đã tăng phí visa một lần, từ 710 lên 1,6 nghìn AUD, tăng 125%. Còn mức 2 nghìn AUD của năm nay tăng 25% so với mức cũ.
Theo Bộ Nội vụ Australia, động thái trên nhằm đảm bảo tính công bằng, chất lượng và bền vững cho ngành giáo dục quốc tế. Sinh viên quốc tế được cho là nguyên nhân khiến tỷ lệ nhập cư vào Australia tăng cao và đẩy tình trạng thiếu hụt nhà ở vào mức nghiêm trọng. Các chính sách thắt chặt của Australia không chỉ nhằm “chọn lọc nhân tài”, mà còn góp phần giải quyết các vấn đề an ninh, xã hội.
Tuy vậy, sự điều chỉnh mức phí xin thị thực đang gây ra nhiều lo ngại, đặc biệt từ các đơn vị đào tạo tiếng Anh (ELICOS), vốn phụ thuộc vào lượng lớn sinh viên quốc tế đăng ký khóa học ngắn hạn. Chi phí cao cản trở nhiều sinh viên tài năng, dẫn đến số lượng đăng ký học tiếng Anh giảm tới 50% trong năm qua.
Đặc biệt, nhiều cơ sở đào tạo buộc phải đóng cửa như Cao đẳng Anh ngữ Quốc tế Perth (PICE), IH Sydney và Học viện Ngôn ngữ tại Gold Coast và Sydney. Các học giả cho rằng chi phí leo thang là nguyên nhân chính gây nên tình trạng sụt giảm tuyển sinh và khó khăn tài chính.