Ra mắt lá chắn Radon-O diệt UAV hiệu quả

GD&TĐ - Tổ hợp chống UAV Radon-O lần đầu được giới thiệu tại Diễn đàn Các kỹ sư Tương lai, do Tập đoàn Rostec của Nga công bố.

Ra mắt lá chắn Radon-O diệt UAV hiệu quả

Radon-O được thiết kế nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi UAV. Hệ thống này hiện đang được ứng dụng tích cực trong lĩnh vực dầu khí, tại các doanh nghiệp chế tạo máy và bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo Rostec, bản thân Radon-O gồm nhiều mô-đun để phát hiện, theo dõi và sau khi khóa mục tiêu, vô hiệu hóa UAV gồm các loại kích thước nhỏ.

“Giải pháp này đã chứng minh hiệu quả cao trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ hoạt động gián điệp công nghiệp và phá hoại,” thông cáo của Rostec nêu rõ.

Tổ hợp gồm các mô-đun sau:

  • Radar Bug: phát hiện, theo dõi và xác định tọa độ của các mục tiêu bay thấp.
  • Terney-M: thực hiện giám sát vô tuyến không gian được theo dõi trong thời gian thực, có khả năng hoạt động tự chủ.
  • Mô-đun phân tích video Neman: thực hiện phát hiện, theo dõi và phân loại mục tiêu bằng quang điện tử ở khoảng cách vài kilomet.
  • Phân hệ Dvina-50: gây nhiễu và vô hiệu hóa các kênh điều khiển UAV.

Trước đó, có thông tin về việc phát triển các tổ hợp chống UAV cố định, kết hợp giữa hệ thống gây nhiễu và vũ khí tự động để đánh chặn UAV.

Theo TVzvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.