Thầy giáo trẻ giỏi nghề, say mê công tác Đoàn

GD&TĐ - Không chỉ vững vàng chuyên môn, thầy giáo trẻ Nguyễn Trọng Tấn (Trường THPT Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên) còn phát huy tốt trong công tác Đoàn thanh niên, lan tỏa tích cực đến học trò cà đồng nghiệp.

Thầy giáo trẻ nguyễn Trọng Tấn, trường THPT Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên
Thầy giáo trẻ nguyễn Trọng Tấn, trường THPT Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

Bí thư Đoàn trường nhiệt huyết, sáng tạo

Ra trường và bắt đầu được đi dạy học từ năm 2010, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn đã nhanh chóng khẳng định được năng lực chuyên môn và khả năng hoạt động đoàn thể tại trường THPT Lương Ngọc Quyến. Được sự tín nhiệm của Đảng ủy - BGH nhà trường, thầy Nguyễn Trọng Tấn được giao cho công tác Bí thư Đoàn TNCS HCM của trường THPT Lương Ngọc Quyến (TP Thái Nguyên) từ năm 2016.

Thầy Nguyễn Trọng Tấn cùng các đoàn viên, học sinh đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công trên địa bàn
Thầy Nguyễn Trọng Tấn cùng các đoàn viên, học sinh đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công trên địa bàn

“Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được gắn bó với mảnh đất Thái Nguyên tình nghĩa và được làm việc tại mái trường THPT Lương Ngọc Quyến anh hùng. Nơi đây đã cho tôi nhiều bài học quý báu về chuyên môn, giúp tôi trưởng thành hơn từ những ngày đầu tiên đứng trên bục giảng. Ban giám hiệu nhà trường và các đồng nghiệp luôn hỗ trợ tôi trong mọi công tác. Học sinh và phụ huynh cũng tin tưởng và ủng hộ. Tôi rất trân trọng những điều đó.” - thầy Tấn chia sẻ.

Tổ chức phong trào Đoàn của hơn 2000 Đoàn viên trong nhà trường, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn thường xuyên đổi mới cách thức hoạt động của các Chi đoàn, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kĩ năng sống hữu ích để giáo dục đạo đức, lối sống; nâng cao lí tưởng cách mạng; bồi dưỡng tình cảm, thái độ sống đúng đắn cho Đoàn viên thanh niên của trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Trong 5 năm giữ cương vị Bí thư Đoàn trường, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn đã kết hợp với BCH Đoàn trường để tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa: Kêu gọi các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh ủng hộ tuyến đầu chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí ủng hộ 2 đợt là gần 200 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt là gần 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó là các chương trình ý nghĩa như hỗ trợ hơn 110 triệu đồng tặng sách giáo khoa mới hỗ trợ học sinh trong dịp đầu các năm học; Đêm văn nghệ gây quỹ “Thắp sáng ước mơ” ủng hộ học sinh nghèo vượt khó hằng năm với tổng kinh phí vận động giai đoạn 2016 - 2021 trên 1,2 tỷ đồng; chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” hỗ trợ những tấm gương vượt khó, vươn lên của trường và địa phương, đã hỗ trợ trên 1.330 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường.

Để nâng cao tính giáo dục về các giá trị nhân văn, chia sẻ yêu thương, Đoàn trường còn tổ chức chương trình “Xuân ấm yêu thương” tại trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên với quà tặng trị giá hơn 40 triệu đồng;  thăm, biểu diễn văn nghệ và tặng quà cho cho các Cụ già, các em nhỏ trong Trung tâm bảo trợ xã hội Tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm…

Có thể nói, những hoạt động sáng tạo mà thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn và BCH Đoàn trường THPT Lương Ngọc Quyến thực hiện đã mang lại những tác động tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp trong và ngoài nhà trường.

Chương trình "Xuân ấm yêu thương" của Đoàn trường THPT Lương Ngọc Quyến tặng quà, động viên các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập
Chương trình "Xuân ấm yêu thương" của Đoàn trường THPT Lương Ngọc Quyến tặng quà, động viên các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Người Tổ trưởng chuyên môn trách nhiệm, tận tụy

Không chỉ năng động trong hoạt động Đoàn thể, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn còn có chuyên môn vững vàng. Bên cạnh đó, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn cũng là người rất gần gũi, thân thiện với học trò. Thầy thường xuyên quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh trong nhà trường với thái độ luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng thay đổi. Chính vì vậy, thầy được học sinh trong toàn trường yêu quý và các bậc phụ huynh tin tưởng, ủng hộ.

Đảm nhiệm vai trò là Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn không ngừng học hỏi đồng nghiệp, lắng nghe những góp ý với thái độ cầu thị. “Nghề dạy học là nghề dạy người cả về trí tuệ và nhân cách. Học trò không chỉ học từ người thầy kiến thức mà còn học được từ đó cả lối sống và đạo đức nữa. Học trò giống như một mảnh gương, phần nào phản ánh về người thầy. Chính vì vậy, mỗi người làm công việc dạy học luôn cần trau dồi và hoàn thiện bản thân. Không thể tự hài lòng về bản thân mình được” - thầy Tấn chia sẻ.

Một số kết quả nổi bật thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn đạt được: 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 2 Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên; 5 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh; Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương; Giải thưởng Lý Tự Trọng…

Từ quan niệm ấy, thầy Tấn luôn nỗ lực tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học để tạo nên những tiết học sinh động nhất, để học sinh tiếp cận được kiến thức bằng con đường dễ dàng nhất. Trong hoàn cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc học trực tuyến cũng khiến thầy có nhiều điều trăn trở, đặc biệt với học sinh lớp 12 cuối cấp.

Thực hiện tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học, thầy Nguyễn Trọng Tấn vẫn miệt mài, chỉn chu trong từng bài giảng trực tuyến để học sinh có được những tiết học chân thực, hiệu quả nhất.

Tinh thần không ngừng nỗ lực, sáng tạo và miệt mài tận tụy, phần thưởng mà thầy giáo trẻ Nguyễn Trọng Tấn nhận được không chỉ là những bằng khen, danh hiệu, mà còn là sự yêu quý của học trò và phụ huynh học sinh, sự ủng hộ và trân trọng của đồng nghiệp.

Thầy Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng trường THPT Lương Ngọc Quyến trao đổi: “Những giáo viên trẻ năng nổ, nhiệt huyết, sáng tạo, có chuyên môn vững vàng và có trách nhiệm trong công tác hoạt động chung như thầy Nguyễn Trọng Tấn rất đáng trân trọng. Chúng tôi thường giao nhiệm vụ, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ và luôn tin tưởng họ sẽ phát huy tốt, vừa phát triển bản thân,vừa đóng góp tích cực vào hiệu quả giáo dục của nhà trường”. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.