Thái Nguyên: Nhiều trường đại học chuyển sang trạng thái mới

GD&TĐ - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học tại Thái Nguyên đã thông báo tới sinh viên chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Người học thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó”, hạn chế di chuyển
Người học thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó”, hạn chế di chuyển

Do địa phương vừa phát hiện các trường hợp dương tính với Covid-19 ngoài cộng đồng, chính vì vậy để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Các trường đại học trên địa bàn tỉnh chuyển sang hình thức học trực tuyến. Cụ thể, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) sẽ thực hiện đào tạo trực tuyến từ ngày 2/11, tạm dừng đào tạo đối với các lớp học phần thực hành, thí nghiệm, thực tập cơ sở và sẽ có lịch bù khi sinh viên quay trở lại học tập trung. Đối với sinh viên đang thực tập tốt nghiệp, thực hiện theo kế hoạch và quy định tại cơ sở thực tập.

Trong thời gian đào tạo trực tuyến, Nhà trường khuyến cáo người học thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó”, hạn chế di chuyển, không di chuyển về quê, không tập trung đông người, không đi làm thêm, cập nhật thường xuyên các thông báo của nhà trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đối với sinh viên ở trong khu nội trú thực hiện nghiêm các quy định theo cam kết với Nhà trường về các biện pháp phòng, chống dịch. Hạn chế tối đa việc ra ngoài khu vực khuôn viên trường, chủ động nhu yếu phẩm cần thiết cho bản thân. Đồng thời, người học bắt buộc phải cập nhật thường xuyên về chỗ ở, tình trạng sức khỏe.

Trường Đại học Kinh tế và QTKD (ĐH Thái Nguyên) đã phát đi thông báo toàn bộ lịch giảng dạy và học tập của tất cả các khóa hệ đại học chính quy chuyển từ hình thức tập trung sang hình thức trực tuyến cho tới khi có thông báo mới. Các giảng viên tham gia giảng dạy các lớp học phần chủ động mở lại lớp học trực tuyến.

Ban Giám hiệu trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) cũng yêu cầu các đơn vị, cán bộ viên chức, người lao động và người học thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, chuyển sang hình thức học trực tuyến đối với các giờ giảng lý thuyết; rà soát và triển khai tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các học phần phù hợp.

Cán bộ, giảng viên quán triệt, tuyên truyền cho người học về công tác phòng, chống dịch Covid-19, quản lý chặt chẽ người học ở nội trú à ngoại trú. Chỉ đạo tổ bảo vệ tăng cường phối hợp với Bệnh viện Trường để kiểm soát người ra, vào trường và Bệnh viện theo quy định về công tác phòng, chống dịch.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là và mất cảnh giác, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, di chuyển trong thời gian thực hiện công tác truy vết, trường hợp cần thiết phải di chuyển ra ngoài địa phương nơi cư trú cần phải báo cáo cán bộ quản lý của đơn vị.

Các phòng chức năng phối hợp với Đoàn thanh niên rà soát, chuẩn bị nhân lực sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Nguyên khi được huy động. Đồng thời, tiếp tục khẩn trương rà soát, thống kê các trường hợp có liên quan đến các khu vực, địa điểm ca nhiễm Covid-19 từng đến và có tiếp xúc gần với F0, F1.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã gửi thông báo các trường hợp thuộc đối tượng F1, F2 và tạm thời chuyển hình thức học tập sang trực tuyến và tạm dừng thi tập trung.

Yêu cầu toàn bộ đối tượng F1, F2, F3 khai báo y tế với địa phương, thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, không đến trường, không tham gia tiêm chủng tại trường. Toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên khi tham gia đảm bảo nghiêm túc nguyên tắc 5K.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ