Thanh Sơn (Phú Thọ) tổ chức Hội khỏe Phù đổng huyện lần thứ XX

Thanh Sơn (Phú Thọ) tổ chức Hội khỏe Phù đổng huyện lần thứ XX

Tới dự có đồng chí Phùng Quốc Lập – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Phú Thọ; đồng chí Đinh Phúc Hạnh- Phó bí thư thường trực Huyện ủy...

Tham gia Hội khỏe phù đổng huyện Thanh Sơn năm nay có 541 vận động viên đến từ 4 cụm, đại diện cho 52 trường đến từ 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các Vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 7 bộ môn gồm: Bóng chuyền nam THCS, bóng đá TH-THCS, bóng bàn, điền kinh, cầu lông, đá cầu, bơi.

Hội khỏe phù đổng được huyện Thanh Sơn tổ chức nhằm tạo cho các em học sinh có sân chơi thể thao lành mạnh, thiết thực và bổ ích, để các em rèn luyện sức khỏe, thể chất.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể chất trong nhà trường, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, góp phần đẩy mạnh phong trào " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời đây cũng là dịp để đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các trường học trong toàn huyện.

Thông qua hội khỏe phù đổng, huyện Thanh Sơn sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao để tiếp tục bồi dưỡng, tập luyện chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.