Thanh Hóa đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông trong trường học

GD&TĐ - Để học sinh tham gia giao thông an toàn, các trường học tại Thanh Hóa luôn chủ trọng công tác tuyên truyền. Đồng thời, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các quy định về an toàn giao thông.

Trường THCS&THPT Bá Thước (Thanh Hóa) tổ chức tuyên truyền cho học sinh nắm bắt được kiến thức thực hiện Luật Giao thông.
Trường THCS&THPT Bá Thước (Thanh Hóa) tổ chức tuyên truyền cho học sinh nắm bắt được kiến thức thực hiện Luật Giao thông.

Nhiều biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Theo Ban An toàn giáo thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa, trong 9 tháng đầu năm 2021, các Sở, Ban, ngành,…đã tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19.

Ngành GTVT và các địa phương cũng tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 với mục tiêu kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) ngay từ đầu năm.

Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng khác thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Mặc dù vậy, TNGT đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ cao (98,4% về số vụ, 94,5% số người chết, 100% số người bị thương).

Cũng theo Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai nạn giao thông là do vi phạm tốc độ; thiếu chú ý quan sát hoặc đi sai phần đường.

Lực lượng CSGT Công an huyện Bá Thước tuyên truyên cho HS hiểu, thực hiện Luật Giao thông.
Lực lượng CSGT Công an huyện Bá Thước tuyên truyên cho HS hiểu, thực hiện Luật Giao thông.

Người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia quá nồng độ cho phép. Sử dụng lòng, lề đường làm dịch vụ, tổ chức sự kiện, đậu đỗ xe trái quy định...

Để giảm thiểu số vụ TNGT, đặc biệt là số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với nhiều đơn vị, trong đó có Sở GD&ĐT Thanh Hóa triển khai Chương trình  “Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Đối với Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Sở đã xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền ATGT đến trường học các cấp, cơ sở đào tạo.

Cụ thể, tuyên truyền, hướng dẫn cho giáo viên và học sinh (HS), sinh viên (SV) nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT cũng như thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông. Phổ biến đến các em về nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để phòng tránh…

Đến nay, 100% trường học các cấp đã thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho HS, SV thực hiện theo quy định pháp luật về trật tự, ATGT trong khu vực trường học.

Cùng với đó là quán triệt cho giáo viên, HS thực hiện nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, đạp điện. Ngoài ra, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng hướng dẫn các trường THPT, THCS tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông cho ngày mai”; tổ chức diễn đàn tìm hiểu về ATGT.

Học sinh Trường THCS&THPT Bá Thước (Thanh Hóa) tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông.
Học sinh Trường THCS&THPT Bá Thước (Thanh Hóa) tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông.

Song song với công tác tuyên tuyền, các trường cũng duy trì và phát huy hiệu quả của các đội xung kích về ATGT; đẩy mạnh phong trào “Cổng trường tự quản ATGT”, “Em yêu đường sắt quê em”, đưa kết quả thực hiện ATGT vào tiêu chí thi đua cuối kỳ, cuối năm học.

Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, hiện nay 100% các cơ sở giáo dục đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, HS ký cam kết thực hiện các nội dung về tham gia giao thông an toàn.

Cùng với đó phối hợp với phụ huynh HS ký cam kết việc quản lý, hướng dẫn để học sinh tham gia giao thông an toàn. Trên cơ sở thông tin do cơ quan chức năng cung cấp, các trường đã phối hợp để có các hình thức xử lý đối với những giao viên, HS vi phạm trật tự ATGT.

Đẩy mạnh tuyên truyền ANGT cho học sinh

Là một trường THPT ở huyện miền núi, biên viễn của tỉnh Thanh, song công tác tuyên tuyền, phổ biến các quy định pháp luật về ATGT được nhà trường triển khai thường xuyên trong suốt năm học.

Cô Hà Thị Thu – Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, công tác tuyên truyền cho học sinh về trật tự, ATGT luôn được trường quan tâm triển khai ở mỗi năm học.

Cô Hà Thị Thu – Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bá Thước (Thanh Hóa) nói chuyện với HS trong tuần lễ sinh hoạt công dân- học sinh, để đảm bảo ATGT.
Cô Hà Thị Thu – Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bá Thước (Thanh Hóa) nói chuyện với HS trong tuần lễ sinh hoạt công dân- học sinh, để đảm bảo ATGT.

“Nhà trường thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền kèm theo hình ảnh, video về vi phạm ATGT để các em nhận thức rõ vấn đề này.

Bên cạnh đó, trường cũng thành lập đội xung kích có trách nhiệm quan sát, đôn đốc HS đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, chấp hành quy định khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe đạp điện.

Trong trường hợp nhà trường nhận được phản ánh của phụ huynh, người dân việc HS vi phạm quy định về ATGT như không đội mũ bảo hiểm…, trường sẽ xử phạt bằng hình thức hạ hạnh kiểm trong tháng mà HS vi phạm.

Ngoài ra, Trường THCS&THPT Bá Thước cũng đưa nội dung tham gia giao thông an toàn làm tiêu chí để phân loại hạnh kiểm của HS. Mục đích là rèn luyện và nhắc nhở HS tham gia giao thông an toàn”, cô Thu nói.

Theo cô Thu, số lượng HS của Trường Trường THCS&THPT Bá Thước hiện 20 lớp, với hơn 600 HS THPT và gần 200 HS THCS, trong đó số lượng HS đi xe đạp điện chiếm khoảng 50%.

“Để đảm bảo ATGT cho HS, hàng năm, nhà trường chú trọng tuyên truyền trong các em chấp hành nghiêm túc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và các quy tắc giao thông khi tham gia giao thông.

Đồng thời, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, không lạng lách, không đi hàng hai, hàng ba, không chở quá số người quy định khi tham gia giao thông. Nghiêm cấm học sinh chưa đủ điều kiện thì chưa được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, đi học đúng giờ.

Việc dừng, đỗ xe của phụ huynh khi đưa, đón học sinh phải đứng có thứ tự theo từng khu vực quy định cho các khối, không để ùn tắc giao thông ở cổng trường, không đi xe trong sân trường...”, cô Thu thông tin.

Học sinh kí cam kết không vi phạm giao thông.
Học sinh kí cam kết không vi phạm giao thông.

Cũng theo hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bá Thước, nhà trường luôn tuyên truyền cho HS đi bộ trên đường, đi bộ qua đường an toàn, đi xe đạp trên đường phải đảm bảo an toàn.

Chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của CSGT. Giáo dục HS không được uống rượu bia, không được mua rượu bia, không bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi.

Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan công tác an toàn giao thông đến CBCCVC, HS và cha mẹ HS, quản lý chặt chẽ các em về chấp hành pháp luật, trật tự ATGT.

Tuyên truyền, giáo dục qua các giờ giảng dạy chính khóa, thông qua các hoạt động ngoại khóa; mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh.

Tuyên truyền trực quan thông qua hình ảnh, tranh, biển báo, pano với những khẩu hiệu ngắn gọn dễ nhớ,  như: “Đã uống rượu, bia không lái xe”; “Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”; “Ứng xử thân thiện và văn hóa khi tham gia giao thông”; “ Cổng trường em sạch, đẹp, an toàn”....

Trường THCS&THPT Bá Thước phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền ANTG cho học sinh.
Trường THCS&THPT Bá Thước phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền ANTG cho học sinh.

Ngoài ra, nhà trường tổ chức cho GV, HS, phụ huynh HS ký cam kết thực hiện trật tự ATGT; phối hợp thực hiện tốt “Cổng trường em sạch, đẹp, an toàn” và duy trì thường xuyên.

Tổ chức cho học sinh ra về xen kẽ, lệch giờ để tránh tình trạng ra đồng loạt ở cổng chính gây ùn tắc giao thông. Thường xuyên tham mưu cho chính quyền địa phương quan tâm công tác giữ trật tự cổng trường và lề đường xung quanh trường.

Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và phê bình, khiển trách những trường hợp vi phạm ATGT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.