Thái Nguyên: Thí sinh mong đề thi không quá khó

GD&TĐ - Chiều 7/7, Gần 15 nghìn sĩ tử tại Thái Nguyên tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Gần 15 nghìn thí sinh bước vào làm bài thi môn Toán
Gần 15 nghìn thí sinh bước vào làm bài thi môn Toán

Xua tan lo lắng hồi hộp trước giờ thi

Đầu giờ thi tại Thái Nguyên thời tiết khá oi bức, nhiều tuyến đường giao thông thông thoáng, không diễn ra tình trạng ùn tắc. Lực lượng chức năng có mặt từ sớm điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các sĩ tử đến trường thi. Ngoài lực lượng công an, CSGT được huy động tối đa và ra quân rất tích cực do đó, ở 31 điểm thi, buổi thi đầu tiên đã kết thúc mà không gặp sự biến đáng tiếc nào.

Tại điểm thi trường Cao đẳng Thái Nguyên, thí sinh được phụ huynh đưa tới sớm, khác với tâm lý thoải mái trước môn Ngữ văn, nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng, hồi hộp.

Có mặt tại điểm thi từ sớm để ôn bài, em Trần Hồng Trung, học sinh lớp 12, trường THPT Lương Ngọc Quyến cho biết: Mặc dù đã dành nhiều thời gian ôn luyện và chuẩn bị khá kĩ, song trước giờ vào thi em vẫn cảm thấy hồi hộp và lo lắng, em mong rằng đề thi môn Toán sẽ không quá khó. Bởi, đây là một kỳ thi cực kỳ quan trọng mà môn Toán lại không phải thế mạnh của em.

Để giúp thí sinh và người nhà xua tan nỗi lo lắng và tâm lý mệt mỏi do nắng nóng, các đoàn viên, sinh viên đã có mặt rất sớm tặng nước miễn phí, che ô cho thí sinh vào phòng thi.

ThS Nguyễn Thái Sơn, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) cho biết: Đội tình nguyện của trường Đại học Khoa học triển khai tại 15 điểm thi trên toàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó điểm thi trường Cao đẳng Thái Nguyên là một trong những điểm thi được đội quan tâm nhất bởi đây là điểm thi ghép nên có số lượng thí sinh rất đông.

Đội tình nguyện đã có mặt từ sớm triển khai các hoạt động tiếp sức tinh thần, tư vấn tâm lý nhằm xua tan căng thẳng cho thí sinh trước, trong và sau kỳ thi

Đội tình nguyện đã có mặt từ sớm triển khai các hoạt động tiếp sức tinh thần, tư vấn tâm lý nhằm xua tan căng thẳng cho thí sinh trước, trong và sau kỳ thi

Hiểu được tâm lý của thí sinh và người nhà, đội tình nguyện đã có mặt từ sớm triển khai các hoạt động tiếp sức tinh thần, tư vấn tâm lý nhằm xua tan căng thẳng cho thí sinh trước, trong và sau kỳ thi. Đây là hoạt động thường niên của trường Đại học khoa học, nhiều năm qua chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thí sinh và người nhà thí sinh; góp phần làm giảm áp lực, căng thẳng cho các thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi.

Cũng theo ThS Nguyễn Thái Sơn, công tác tổ chức “Tiếp sức mùa thi” được chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, cụ thể đến từng đối tượng, hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và lực lượng tình nguyện viên tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi” cũng góp phần tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhà trường phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng”.

Các pháp phòng, chống dịch được triển khai nghiêm túc

Mặc dù, dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, chính vì vậy, trong ngày đầu tiên diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các thí sinh, phụ huynh và cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; không khí trong khu vực thi được đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Cô giáo Lê Kim Anh, Phó trưởng Điểm thi trường Cao đẳng Thái Nguyên chia sẻ: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 các phương án phòng dịch cũng đã được triển khai. Cụ thể, điểm thi đã chuẩn bị phòng dự phòng, phòng thi riêng, phòng cách ly và chuẩn bị danh mục các thiết bị về y tế, thuốc men nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

Công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc

Công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc

Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho hay: "Ngay trong thời điểm diễn ra kỳ thi, ngành y tế đã có sự chuẩn bị sẵn sàng đối với các địa phương, giao nhiệm vụ cho Trung tâm y tế, các bệnh viện trên địa bàn chuẩn bị sẵn giường bệnh cũng như tổ đội cấp cứu lưu động hoặc xe cứu thương nếu như có tình huống cần thiết chúng tôi sẽ có sự huy động kịp thời".

Trước đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi bằng phương pháp Realtime-PCR mẫu gộp hoặc test nhanh kháng nguyên. Qua xét nghiệm, phát hiện 32 cán bộ, giáo viên dương tính với Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều động số cán bộ, giáo viên dự phòng thay thế những trường hợp F0 nêu trên.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2022, toàn tỉnh có 14.867 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán. Đối với môn Ngữ văn thi vào sáng nay, đã có 61 thí sinh vắng mặt, trong đó bỏ thi là 34 em, miễn thi 25 em và 02 trường hợp bị ốm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.