Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Chiều 7/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác kiểm tra công tác thi tại 2 điểm thi: Trường THPT Lê Hồng Phong và Trường THPT Giang Thép, tỉnh Thái Nguyên.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong

Báo cáo với đoàn kiểm tra, cô Trần Thị Kim Liên - Điểm trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết, điểm thi này có 844 thí sinh, dự thi ở 35 phòng. Sáng nay, 100% thí sinh có mặt đúng giờ để làm bài thi môn Ngữ văn. Trường thi nghiêm cẩn, thí sinh làm bài nghiêm túc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thắt chặt xung quanh khu vực thi. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tại điểm thi Trường THPT Gang Thép có 698 thí sinh đăng ký dự thi. Thầy Điểm trưởng Dương Xuân Bình cho biết, sáng nay có 695 thí sinh dự thi môn Văn, vắng 3 thí sinh. Hiện, công tác thi diễn an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, không có sự cố bất thường xảy ra.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Thái Nguyên

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Thái Nguyên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Thái Nguyên có hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ông Phạm Việt Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay: Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh thành lập 31 điểm thi, 658 phòng thi và huy động hơn 2.800 cán bộ làm thi. Ban Chỉ đạo thi luôn chủ động, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với những tình huống bất thường có thể xảy ra.

Các cơ sở giáo dục có phương án hỗ trợ thí sinh như: Đưa đón các em đến điểm thi, hỗ trợ 3.000 suất ăn cho thí sinh… Có thể nói, đến thời điểm này, công tác tổ chức kỳ thi diễn ra theo đúng kịch bản, an toàn, đúng Quy chế.

Sau khi kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong và THPT Gang Thép, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận công tác tổ chức kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, có sự chuẩn bị chu đáo. Các điểm thi nói riêng và Ban Chỉ đạo thi tỉnh nói chung đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh, sự cố mất điện, mưa bão…, nhằm ứng phó kịp thời khi có những bất ngờ xảy ra.

Ông Phạm Việt Đức báo cáo tại buổi làm việc

Ông Phạm Việt Đức báo cáo tại buổi làm việc

Thứ trưởng lưu ý, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, địa phương cần đảm bảo kỳ thi diễn an toàn, đúng Quy chế; đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động phương án với thiên tai, bão lũ và sạt lở đất…

Đặc biệt, cần đảm bảo an toàn sức khoẻ cho thí sinh và lực lượng tham gia phục vụ thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cần chỉ đạo các lực lượng liên ngành, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ và các phần việc của mình, quyết tâm tổ chức kỳ thi thành công trên mọi phương diện.

Thứ trưởng động viên thanh niên tình nguyện

Thứ trưởng động viên thanh niên tình nguyện

Thứ trưởng đề nghị, còn 2 buổi thi (ngày 8/7), các điểm thi cần quan tâm đến vấn đề an ninh, phòng chống sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện gian lận trong thi cử. Nghiêm túc thực hiện Quy chế thi (sáng nay, theo báo cáo từ các địa phương, cả nước có 12 thí sinh vi phạm Quy chế thi). Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ thí sinh trong những ngày thi, nhất là với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, nâng cao năng lực trách nhiệm của cán bộ coi thi; trong đó nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của Điểm trưởng Điểm thi. Trước khi thu bài, cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh kiểm tra lại các thông tin cá nhân, mã đề thi trong phiếu trả lời trắc nghiệm, tránh những nhầm lẫn không đáng có.

Theo Thượng tá Triệu Xuân Hiếu – Phó phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thái Nguyên), đến thời điểm này, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ tại các khu vực điểm thi. Công an tỉnh chỉ đạo, công an xã, phường, thị trấn tổ chức cho người dân gần khu vực thi ký cam kết giữ gìn an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần bảo đảm trường thi diễn ra nghiêm cẩn, đúng Quy chế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.