Thái Nguyên: Độc đáo ý tưởng khởi nghiệp từ "bã chè"

GD&TĐ - Với mong muốn phát triển các sản phẩm địa phương gắn với bảo vệ môi trường nhóm sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) đã xây dựng và phát triển dự án "Túi thơm từ bã chè TeaTea".

Th.s Đặng Ngọc Huyền Trang – Giảng viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cùng nhóm sinh viên quyết tâm phát triển và lan tỏa dự án đến mọi người xung quanh
Th.s Đặng Ngọc Huyền Trang – Giảng viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cùng nhóm sinh viên quyết tâm phát triển và lan tỏa dự án đến mọi người xung quanh

Tận dụng nguyên liệu đã qua sử dụng

Từ lâu, Thái Nguyên được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu và nhờ vào bí quyết gia truyền người dân giữ gìn qua thời gian những búp chè thơm ngon chất lượng đã tạo nên thương hiệu trà nổi tiếng. Các sản phẩm làm từ cây chè cũng ngày càng đa dạng và phong phú như Bạch Hạc trà, Thiết Quan Âm, Mộc trà, Sen trà, Hòe trà, Sâm trà, trà tôm nõn trung du…

Xuất phát từ mong muốn sáng tạo sản phẩm truyền thống, sản phẩm của địa phương gắn chặt với việc bảo vệ môi trường nhóm sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã đưa ra ý tưởng và phát triển dự án "Túi thơm từ bã chè TeaTea".

Nguyễn Thị Hồng, lớp K54KTN.01, khoa Kinh tế, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Thời gian gần đây, trên thị trường có bày bán rất nhiều túi thơm giá rẻ, chỉ từ 5 nghìn đồng/túi. Đây là loại túi thơm dùng để khử mùi, hoặc hút ẩm. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm được bày bán tràn lan, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì vậy, ý tưởng về túi thơm tận dụng từ bã chè đã được chúng em nhen nhóm từ đây.

Sản phẩm “túi thơm từ bã chè tea tea” đem đến hương thơm dịu nhẹ, tươi mát và rất thân thiện với môi trường.
Sản phẩm “túi thơm từ bã chè tea tea” đem đến hương thơm dịu nhẹ, tươi mát và rất thân thiện với môi trường.

Túi thơm từ bã chè tea tea được làm từ nguyên liệu bã chè đã qua sử dụng, sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa trà xanh cùng các tinh chất hương hoa, tinh dầu có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, đóng dạng túi nhỏ, tiện dụng, phù hợp để treo trong phòng ngủ, túi xách, tủ đựng đồ, ô tô… đem đến hương thơm dịu nhẹ, tươi mát, khiến cho tinh thần thoải mái.

Hướng đến sự an toàn, thân thiện

Về quy trình triển khai, Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm: Quá trình sản xuất sản phẩm không quá phực tạp, đầu tiên nhóm chúng em tiến hành thu gom bã chè ở các địa điểm cung cấp dịch vụ trà chanh, các địa điểm cung cấp dịch vụ thưởng trà.

Bã chè đem về sẽ được rửa lại bằng nước nóng, để ráo rồi đưa vào máy sàng để loại bỏ những vụn chè. Sau khi sơ chế sẽ được đưa vào lò sấy với nhiệt độ từ 100 – 105 độ C, thời gian sấy khoảng 30-35 phút. Khi thấy bã chè đã khô cần tiếp tục loại bỏ vụn chè, như vậy cứ 10kg bã chè sẽ cho ra 1,5 - 2kg chè khô.

Tiếp theo, bã chè được để nguội và ướp tinh dầu trong thùng gỗ có lót vải để tinh dầu không bị thăng hoa, cứ mỗi 100g bã chè khô cần 1.8ml tinh dầu. Tinh dầu sẽ được nhỏ lên bã chè khô rồi trộn đều cho tinh dầu ngấm đều và ướp ở nhiệt độ thường trong thời gian 12h. Để giữ cho túi được khô lâu, nhóm cũng sử dụng gạo rang thêm vào sau khi tạo hương.

Chè sau khi ướp hương sẽ được kiểm tra chất lượng và thành phẩm được cho vào túi lọc và túi giấy Tea – Tea, với mỗi sản phẩm túi thơm từ bã chè, chúng em sẽ bán ra thị trường với giá khoảng 15.000 – 25.000 đồng/ túi.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, túi nilon được sử dụng tràn lan, dùng không giới hạn, ở đâu có hoạt động mua bán thì ở đó túi nilon xuất hiện. Những chiếc túi nilon này dù có ở trong môi trường cả ngàn năm cũng không thể phân hủy hết, gây nhiều hệ lụy tới sức khỏe và môi trường sống của con người và sinh vật.

Khắc phục nhược điểm đó, túi thơm từ bã chè tea tea được làm bằng giấy tái chế dễ dàng phân hủy trong môi trường và có thể tái sử dụng nhiều lần. Ngoài ra, việc sử dụng nguyên liệu giấy tái chế trong túi thơm cũng giúp giảm chất thải rắn thải ra môi trường, giảm lượng phát thải CO2, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, nguồn nước và bảo tồn rừng tự nhiên.

Th.s Đặng Ngọc Huyền Trang – Giảng viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, người trực tiếp hướng dẫn dự án cho sinh viên chia sẻ: Dự án khi được triển khai không chỉ thu hút đông đảo sinh viên tham gia mà còn là một trong những dự án sáng tạo, hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường.

Dự án khởi nghiệp “túi thơm từ bã chè tea tea” của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là đại diện duy nhất của cụm Đại học Thái Nguyên tham gia cuộc thi Business Challenges mùa 5

Dự án khởi nghiệp “túi thơm từ bã chè tea tea” của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là đại diện duy nhất của cụm Đại học Thái Nguyên tham gia cuộc thi Business Challenges mùa 5

Vinh dự và tự hào, khi dự án khởi nghiệp “túi thơm từ bã chè tea tea” là đại diện duy nhất của cụm Đại học Thái Nguyên tham gia cuộc thi Business Challenges mùa 5, đây là cuộc thi do trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann Việt Nam (Friedrich Naumann Foundation for Freedom- Viện FNF Việt Nam) đồng tổ chức, dự án đã may mắn lọt vào top 6 và giành được giải thưởng tiềm năng.

Sau giai đoạn triển khai, thử nghiệm và sản xuất thành công, sản phẩm túi thơm từ bã chè đã được bán ra thị trường và mang lại nguồn thu nhập nhất định. Hiện nay, nhóm dự án đã và đang tiếp tục xây dựng, quảng bá thương hiệu cũng như quảng bá sản phẩm để hướng tới mục tiêu tăng doanh số và lan tỏa sản phẩm an toàn, thân thiện đến người tiêu dùng.

Điểm khác biệt và tạo ấn tượng riêng so với các sản phẩm túi thơm khác đó chính là túi thơm tea tea đa dạng mùi hương, được làm hoàn toàn từ các nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên và sử dụng bao bì bằng giấy rất thân thiện và an toàn với môi trường. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...