Giảng viên trẻ đam mê phát triển sản phẩm từ cây dược liệu

GD&TĐ - Bằng niềm đam mê và nhiệt huyết với công việc, Th.s Dược sĩ Nguyễn Quang Huy, giảng viên chính trường Đại học Y – Dược đã dày công nghiên cứu và bào chế thành công nhiều loại dược phẩm có giá trị.

Th.S Dược sĩ Nguyễn Quang Huy đang công tác tại công tác tại Bộ môn Hóa Dược, khoa Dược, trường Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên)
Th.S Dược sĩ Nguyễn Quang Huy đang công tác tại công tác tại Bộ môn Hóa Dược, khoa Dược, trường Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên)

Đam mê phát triển sản phẩm từ cây dược liệu

Xuất phát từ niềm yêu thích với các công thức bào chế thuốc cổ phương và mong muốn tận dụng nguồn dược liệu phong phú tại Việt Nam để tạo ra các sản phẩm dược liệu chất lượng cao, an toàn và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp đại học, Dược sĩ trẻ Nguyễn Quang Huy với mong muốn trở về quê hương Thái Nguyên để được làm việc và cống hiến, anh đã được nhận công tác tại Bộ môn Hóa Dược, khoa Dược, trường Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên). Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, anh Huy đã dành trọn tâm huyết và công sức cho công việc nghiên cứu, bào chế dược phẩm.

Th.s Nguyễn Quang Huy cùng sinh viên Khoa Dược, Trường đại học Y - Dược, nghiên cứu các sản phẩm sát khuẩn, tăng sức đề kháng virus từ thảo dược.

Th.s Nguyễn Quang Huy cùng sinh viên Khoa Dược, Trường đại học Y - Dược, nghiên cứu các sản phẩm sát khuẩn, tăng sức đề kháng virus từ thảo dược.

Chia sẻ về khoảng thời gian ban đầu nghiên cứu, Th.s Huy cho biết: Việc nghiên cứu, phát triển dược liệu mới, bào chế ra sản phẩm trong ngành Dược phẩm đem lại hiệu quả tốt, an toàn và được lưu hành trên toàn quốc là một quá trình dài và phức tạp, mỗi thành công đã được xây dựng nên từ rất rất nhiều những thất bại. Chính vì vậy, từ lúc manh nha ý tưởng cho đến khi bắt tay vào thực hiện, do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc bào chế dược liệu nên bản thân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, không vì những lần thất bại mà anh Huy nản chí, sự miệt mài, kiên trì và nỗ lực chính là chìa khóa giúp anh lần lượt cho ra đời các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu đầu tiên.

Trong các nghiên cứu, có thể kể đến sản phẩm giảm cân, hỗ trợ chuyển hóa mỡ Choleslim được bào chế từ các thành phần nguồn gốc thực vật như chiết xuất: lá sen, giảo cổ lam, trà xanh, gừng... Gần đây tiếp cận các vấn đề thời sự trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 Th.s Huy cũng đã phát triển các sản phẩm từ vị thuốc Xuyên Tâm Liên như kem đánh răng Bonsmile Dr.Huy, nước xúc miệng, dung dịch xịt họng N-KOV, dung dịch rửa tay sát khuẩn làm giảm nguy cơ viêm đường hô hấp do virus gây ra…Đây là các sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ dược liệu thiên nhiên, thân thiện, lành tính, không có tác dụng phụ và an toàn với sức khỏe.

Sau nhiều năm cống hiến, tích cực miệt mài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao sản phẩm, đến nay đã có trên 50 sản phẩm nguồn gốc dược liệu thiên nhiên được chuyển giao cho các công ty dược phẩm trong nước. Th.s Nguyễn Quang Huy cũng có nhiều công trình nghiên cứu bài báo được đăng trên tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, được nhận nhiều bằng, chứng nhận bảo hộ thương hiệu của cục sở hữu trí tuệ.  

Năng động, nhiệt huyết với công tác đoàn

Không chỉ vững vàng chuyên môn, đam mê với nghiên cứu chuyển giao sản phẩm Giảng viên chính Dược sĩ trẻ Nguyễn Quang Huy còn phát huy tốt tinh thần, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, anh luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động công tác Đoàn thanh niên, lan tỏa tích cực đến nhiều thế hệ sinh viên của nhà trường.

Thầy giáo trẻ tâm huyết với công tác đoàn
Thầy giáo trẻ tâm huyết với công tác đoàn

Trên cương vị là Phó Bí thư Đoàn trường, anh đã cùng BCH Đoàn TNCS HCM trường Đại học Y – Dược tổ chức thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực hấp dẫn, sôi nổi, thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia như: Tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hoạt động tình nguyện mùa đông, mùa hè, tình nguyện chống dịch…

Anh Huy chia sẻ: “Mỗi chuyến đi không chỉ giúp tôi có thêm những trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu, hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập quán các địa phương, cùng với với niềm say mê với cây dược liệu, đặt chân đến đâu mình cũng sẽ tìm hiểu thêm các nguồn dược liệu quý để phục vụ cho công tác nghiên cứu”.

Với những đóng góp của mình trong suốt thời gian công tác Th.s Dược sĩ Nguyễn Quang Huy đã được tặng nhiều bằng khen và giấy khen của ngành và đơn vị
Với những đóng góp của mình trong suốt thời gian công tác Th.s Dược sĩ Nguyễn Quang Huy đã được tặng nhiều bằng khen và giấy khen của ngành và đơn vị

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đoàn, anh Huy khẳng định: “Muốn Đoàn viên, thanh niên tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động, thì trước hết, người cán bộ Đoàn phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Vì vậy, bên cạnh việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tôi còn tích cực học tập, trau dồi để nâng cao trình độ và năng lực của bản thân

Với những đóng góp của mình trong suốt quá trình công tác, Th.s Dược sĩ Nguyễn Quang Huy đã được trao tặng danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh”,  được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen của ngành và đơn vị.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Th.s Dược sĩ trẻ Nguyễn Quang Huy khẳng định sẽ tiếp tục tập trung xây dựng và triển khai các dự án, các đề tài nghiên cứu về cây dược liệu để góp phần mang đến nhiều sản phẩm có giá trị thực tiễn giải quyết các vấn đề của người bệnh trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, mong muốn các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên sẽ được nhiều người biết đến và sử dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.