Thái Lan và Indonesia đổ lỗi vụ ẩu đả chung kết SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cầu thủ, Ban huấn luyện của cả Indonesia lẫn Thái Lan đều đổ lỗi cho nhau là nguồn cơn dẫn tới ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 tối 16/5.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2 nghiêng về phía Indonesia sau 120 phút. Trong trận, các cầu thủ của Indonesia và Thái Lan hai lần lao vào ẩu đả lẫn nhau.

Vì thế, không quá khi xem đây là trận chung kết SEA Games nóng nhất trong lịch sử khi trọng tài tổng cộng rút 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng để phạt các pha vào bóng nguy hiểm cũng như những pha ẩu đả trên sân.

Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ và Ban huấn luyện của cả Thái Lan lẫn Indonesia, đều đổ lỗi cho nhau gây ẩu đả trên sân.

Huấn luyện viên Indra Sjafri của Indonesia cho rằng việc Ban huấn luyện Thái Lan ăn mừng khiêu khích dẫn tới màn ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32.

"Trọng tài báo có 7 phút bù giờ nên khi hết thời gian này, chúng tôi nghĩ trận đấu kết thúc nên nhảy vào sân ăn mừng chứ không chủ định gây sự với ai. Không ngờ trọng tài cho đá bù tới 11 phút. Khi có bàn gỡ hòa 2-2, các thành viên của Thái Lan lao tới chỗ của chúng tôi để khiêu khích khiến trận đấu trở nên điên loạn" – ông Indra Sjafri lý giải.

Indonesia được dịp ăn mừng đáp trả khi họ nâng tỷ số lên 3-2 ở hiệp phụ và tiếp tục dẫn tới cuộc ẩu đả thứ hai.

"Khi có bàn thứ ba, các trợ lý và cầu thủ của tôi ăn mừng đáp trả. Với tôi, những hành động như vậy của hai đội là không chấp nhận được" – huấn luyện viên của Indonesia nói thêm.

Cầu thủ Indonesia và Thái Lan ẩu đả, cảnh sát Campuchia phải vào cuộc.

Cầu thủ Indonesia và Thái Lan ẩu đả, cảnh sát Campuchia phải vào cuộc.

Còn huấn luyện viên Issara Sritaro của Thái Lan đổ lỗi cho phía Indonesia “thiếu tinh thần thể thao”.

Diễn biến nóng trên sân khiến trọng tài phải rút 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng: "Trận đấu gần như chẳng liên quan gì tới bóng đá. Trong hiệp phụ, hai bên lần lượt bị đuổi người khiến có lúc mỗi bên cứ như chỉ còn 7 cầu thủ. Đây là bài học cho các cầu thủ trẻ Thái Lan, để họ biết kiểm soát tâm lý ở thời điểm quan trọng" – ông Issara nói thêm.

Trong khi đó, trung vệ Thái Lan Jonathan Khemdee, lại cho rằng trọng tài là nguyên nhân hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32.

“Trọng tài mắc nhiều sai sót lớn khiến cầu thủ hai đội ức chế, dẫn đến ẩu đả” – trung vệ Jonathan Khemdee nói: "Trọng tài không kiểm soát được trận đấu, thế rồi mọi người lao vào đánh nhau".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...