Báo Thái Lan chỉ trích trọng tài bắt trận chung kết SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo chí Thái Lan cho rằng trọng tài Qasim Al-Hatmi đã mắc quá nhiều sai sót trong trận chung kết SEA Games 32.

Trọng tài bắt trận chung kết SEA Games nhận nhiều chỉ trích sau nhiều sai sót đáng trách.
Trọng tài bắt trận chung kết SEA Games nhận nhiều chỉ trích sau nhiều sai sót đáng trách.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 đã khép lại với chiến thắng 5-2 cùng tấm Huy chương Vàng cho U22 Indonesia.

Trận đấu chứng kiến khá nhiều pha bóng căng thẳng, nhưng đặc biệt bột phát thành xô xát sau khi U22 Indonesia bị gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp 2 trước khi họ ghi bàn dẫn 3-2 ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, dẫn tới màn ẩu đả giữa cầu thủ hai đội và thậm chí cả ban huấn luyện.

Trận đấu kết thúc với 7 bàn thắng được ghi nhưng cũng có từng đó số thẻ đỏ dành cho các thành viên của cả hai đội.

Sau trận đấu, tờ Thairath của Thái Lan bình luận về công tác trọng tài ở trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong khuôn khổ môn bóng đá nam SEA Games 32.

"Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 có nhiều pha bóng va chạm. Trọng tài người Oman Qasim Matar Al-Hatmi đã bắt rất nặng tay và rút ra nhiều thẻ đỏ. Nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan đổ lỗi cho quyết định của trọng tài này với một số quyết định khó hiểu”.

Tờ Siamsport viết: "U22 Thái Lan gặp phải vận đen. Cả 2 đội bóng chơi rất quyết liệt. Có nhiều tình huống va chạm cho tới khi trọng tài rút thẻ đỏ. U22 Thái Lan kết thúc trận đấu với 7 cầu thủ trên sân".

Tờ Khaosod bình luận: "Đây là trận chung kết, vốn rất căng thẳng rồi. Lẽ ra trọng tài phải kiểm soát trận đấu tốt hơn. Bầu không khí trên sân được tạo ra từ sự thù địch. Khi hỗn loạn xảy ra, những chiếc thẻ đỏ liên tiếp khiến việc lật ngược tình thế là bất khả thi.

Có tình huống cầu thủ U22 Indonesia chấn thương, trọng tài dừng trận đấu. Thay vì trả quyền kiểm soát bóng lại cho chúng tôi, ông ta lại cho cầu thủ U22 Indonesia thực hiện tình huống thả bóng. Đội bạn tiếp tục thi đấu thay vì trả lại cho chúng tôi. Điều đó cho thấy họ không có tinh thần chơi đẹp".

Ông Qasim Matar Al-Hatmi là trọng tài trẻ, mới 33 tuổi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi tham gia công tác trọng tài, ông Qasim rút đến 52 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ trong 15 trận đấu gần nhất. Không có trận nào mà vị này không phạt thẻ các cầu thủ.

Tính riêng ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32. ông Qasim kịp thậm chí đã rút tới với 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng.

Trong khi đó, hậu vệ Jonathan Khemdee của U22 Thái Lan cho rằng trọng tài đã bắt không đúng trong tình huống U22 Indonesia nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời chê các cầu thủ Indonesia đá thiếu fair-play. Và cầu thủ này ngoài ra cũng chê công tác trọng tài Đông Nam Á nói chung khi đề cập đến sự so sánh giữa bóng đá khu vực với bóng đá châu Âu.

"Tôi thất vọng vì bàn thua thứ hai có lỗi rất lớn từ trọng tài. Đá bóng là phải có tinh thần fair-play. Chúng tôi kiểm soát bóng trước đó, indonesia trả lại bóng và chúng tôi chưa ai chạm vào bóng hết thì tiền đạo của họ lại lao vào sút và có bàn thắng.

Tôi cảm thấy dường như chúng tôi gượng dậy được khi tỷ số là 2-2. Nhưng tôi thấy trọng tài không thể kiểm soát trận đấu. Mọi người đã thấy cuộc ẩu đả rồi đó, rất nhiều sai lầm của trọng tài dẫn đến màn xô xát ấy. Tôi hy vọng trên khán đài mọi người thấy được những gì trọng tài điều hành ở trận chung kết".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ