CĐV Đông Nam Á nói điều bất ngờ về trận chung kết SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cả cổ động viên (CĐV) lẫn truyền thông khu vực Đông Nam Á đều có đánh giá “chung kết SEA Games 32 hay hơn World Cup”.

Indonesia và Thái Lan vừa cho giới mộ điệu chứng kiến một trận chung kết SEA Games trên đất Campuchia đầy kịch tính, hấp dẫn tới mức ít ai ngờ tới.

Đội bóng xứ Vạn đảo dẫn 2 bàn trong hiệp một nhờ pha phản lưới của Songchai Thongcham và một bàn của Ramahan Sananta.

Đội bóng xứ chùa Vàng rút ngắn cách biệt trong hiệp 2 nhờ công Anan Yodsangwal, rồi cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 90+9 từ cú sút của Yotsakor Burapha.

Tiếp đến, cầu thủ Thái Lan ăn mừng quá khích, chạy dọc khán đài và qua khu kỹ thuật của Indonesia, dẫn đến màn xô xát của hai đội bóng.

Đầu hiệp phụ thứ nhất, Indonesia một lần nữa vượt lên nhờ công Irfan Jauhari. Bàn thắng này châm ngòi cho một cuộc ẩu đả khác khiến trọng tài phải rút 5 thẻ đỏ, bao gồm cho hậu vệ Indonesia Komang, thủ môn Thái Lan Soponvit Rakyart, hai thành viên ban huấn luyện Thái Lan và một thành viên ban huấn luyện Indonesia.

Các thành viên U22 Thái Lan và U22 Indonesia lao vào đánh nhau ở chung kết SEA Games 32.

Các thành viên U22 Thái Lan và U22 Indonesia lao vào đánh nhau ở chung kết SEA Games 32.

Lực lượng an ninh Campuchia phải vào cuộc vãn hồi trật tự.

Lực lượng an ninh Campuchia phải vào cuộc vãn hồi trật tự.

Trung vệ Jonathan Khemdee sau đó phải nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi thô bạo khiến Thái Lan thi đấu phần hiệp phụ còn lại với chín người. Nhờ lợi thế quân số, Indonesia ghi thêm hai bàn và chung cuộc thắng 5-2, qua đó giành HCV SEA Games đầu tiên sau 32 năm chờ đợi.

"Trận đấu quá hay", một cổ động viên Philippines bình luận trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á Asean Football sau trận đấu trên sân Olympic ở Campuchia tối 16/5: "Chúc mừng Indonesia sau nhiều năm chờ đợi. Các bạn xứng đáng với HCV lần này. Tôi còn nhớ khi các bạn là chủ nhà đã thua Malaysia ở loạt luân lưu chung kết SEA Games 2011. Đó là thất bại đau đớn, nhưng cuối cùng các bạn đã vô địch".

Một cổ động viên của Thái Lan cũng phải thừa nhận: “Trận đấu tuyệt vời của Indonesia. Xin lỗi các bạn về màn ăn mừng không phải phép của cầu thủ Thái Lan. Các đội bóng trẻ của chúng tôi thường mất kỷ luật như vậy".

Tương tự, một cổ động viên khác của Thái Lan cũng viết: "Chúc mừng nhà vô địch trong sạch Indonesia. Còn đội Thái Lan hôm nay đã để mất thể diện cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi thua tỷ số, đi ngược lại tinh thần của thể thao. Tôi rất xin lỗi về sự cố này. Hy vọng cầu thủ số 2 không bị đau quá nhiều và sớm lành vết thương. Ẩu đả thế này không nên xảy ra nữa".

Trong khi đó, rất nhiều cổ động viên từ Indonesia bảy tỏ sự hào hứng với diễn biến, kể cả những cuộc xô xát giữa hai đội: "Đây là bộ phim hay nhất. Tính thể thao, hành động, phiêu lưu, giật gân... đều có cả".

Riêng trang bóng đá Garuda Talk của Indonesia đánh dấu X đỏ cho chung kết World Cup 2022, còn tích xanh cho chung kết SEA Games 32 rồi quả quyết: "Trận chung kết hay nhất thế giới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.