Thái Lan muốn đưa một triệu trẻ em bỏ học trở lại trường

GD&TĐ - Quỹ Giáo dục Công bằng Thái Lan (EEF) sẽ phối hợp với 11 cơ quan chính phủ triển khai dự án 'Thái Lan không bỏ học'.

Sau dịch Covid-19, nhiều trẻ em Thái Lan không đi học.
Sau dịch Covid-19, nhiều trẻ em Thái Lan không đi học.

Chính phủ Thái Lan đang triển khai kế hoạch đưa hơn một triệu trẻ em bỏ học trở lại trường nhằm tăng cường xoá đói giảm nghèo và giải quyết vấn đề bẫy thu nhập.

Cụ thể, Quỹ Giáo dục Công bằng Thái Lan (EEF) sẽ phối hợp với 11 cơ quan chính phủ triển khai dự án “Thái Lan không bỏ học”. Họ đề ra mục tiêu giảm số lượng trẻ em bỏ học từ một triệu xuống mức thấp nhất là 200 nghìn trong 5 năm tiếp theo.

Ông Kraiyos Patrawat, Giám đốc điều hành EEF, cho biết trẻ em bị loại khỏi hệ thống giáo dục và có nguy cơ bỏ học đang gia tăng trên toàn quốc từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Vì con cái họ không được học hành cao hơn cha mẹ nên hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Thái Lan sẽ rơi vào chu kỳ nghèo đói qua nhiều thế hệ. Hậu quả là Thái Lan sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình trong nhiều thập kỷ nữa.

“Dự án ‘Thái Lan không bỏ học’ sẽ không lập tức đưa tất cả trẻ em trở lại trường học nhưng nó sẽ cung cấp các biện pháp giúp các em được giáo dục và phát triển linh hoạt, đáp ứng mục tiêu cuộc sống của các em”, ông Kraiyos nói.

Theo Trung tâm Dữ liệu Giáo dục (EDC), Thái Lan có khoảng 11 triệu học sinh từ mẫu giáo đến phổ thông. Trong đó, năm 2023, 1,02 triệu trẻ em không đăng ký vào hệ thống giáo dục.

Con số này bao gồm trẻ nhỏ không đi học mẫu giáo hoặc tiểu học, trẻ đi học muộn so với tuổi, học sinh bỏ học giữa kỳ, trẻ không được tiếp cận giáo dục...

Theo Bangkok Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.