Chuyên gia hiến kế giải pháp quản lý đô thị ở TPHCM

GD&TĐ - Theo chuyên gia, TPHCM cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề về giao thông, ngập lụt, môi trường.

PGS.TS Phạm Văn Phước, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng TPHCM chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Hà An.
PGS.TS Phạm Văn Phước, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng TPHCM chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Hà An.

Sáng 26/12, tại TPHCM, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Ban chuyên đề Công an TPHCM và Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM đồng tổ chức tọa đàm “An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TPHCM: Thực trạng - thách thức - giải pháp bền vững”.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá, PGS.TS Lê Kim Bình, Giảng viên cao cấp Viện An ninh phi truyền thống cho biết, tọa đàm lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học làm cơ sở hoạch định chính sách, chương trình, dự án giải quyết các vấn đề cấp bách của TPHCM như ùn tắc giao thông, ngập lụt, triều cường, ô nhiễm môi trường, phòng chống ma túy, giúp nâng cao năng lực quản trị đô thị.

PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nêu các thách thức mà đô thị TPHCM gặp phải như tình trạng ngập nước, sụt lún ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

PGS Quỳnh nhận định, tình trạng ngập do triều cường ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Ông cho rằng có 2 nguyên nhân chính của tình trạng ngập và sụt lún của TPHCM. Thứ nhất là tình trạng mất không gian trữ nước. Các bãi triều, kênh rạch và rừng tự nhiên bị san lấp để phát triển đô thị, khiến năng lực tiêu tán năng lượng triều không còn, đẩy nước sâu vào nội đô.

Thứ hai là tình trạng sụt lún nền đất được coi là nguyên nhân cơ bản nhất. Tuy nhiên theo ông Quỳnh, hiện vẫn chưa có nghiên cứu định lượng rõ ràng đánh giá tình trạng ngập có bao nhiêu phần trăm do nước biển dâng và bao nhiêu là do lún...

"Chúng ta phải có cơ sở dữ liệu đúng thì mới có thể đưa ra được giải pháp toàn diện. Do đó, thành phố cần sớm xây dựng các trạm quan trắc lún chuyên biệt", PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh nói.

2c0247498d7a02245b6b.jpg
Đại diện các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học tại tọa đàm. Ảnh: Hà An.

Tại tọa đàm, PGS.TS Phạm Văn Phước, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng TPHCM cho rằng, cần xây dựng cơ sở dữ liệu mang tính liên ngành, liên vùng để phân tích và đưa ra cảnh báo sớm, từ xa các vấn đề về giao thông, môi trường, đô thị…

Chuyên gia này đề xuất, cần kết hợp khoa học dữ liệu, chuyển đổi số và cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng.

Đây được coi là chìa khóa trong quản trị rủi ro đô thị, góp phần xây dựng TPHCM an toàn, thông minh và có khả năng thích ứng cao trong giai đoạn phát triển mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ