Sáng 5/12, tại TPHCM, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Công viên phần mềm Quang Trung và các đơn vị tổ chức hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ số tập trung”.
Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan quản lý, sở ngành, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi và cơ hội hợp tác đầu tư vào Khu công nghệ số tập trung. Đây được coi là mô hình chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo của TPHCM.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Khu công nghệ số tập trung được coi là hạ tầng nền tảng của ngành công nghiệp công nghệ số, thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở ra cơ hội hiện thực hóa khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ.
Theo ông Lịch, sau hơn 12 năm phát triển, hệ thống các khu công nghệ số tập trung đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể cả nước có 8 khu công nghệ số tập trung được thành lập tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Quỹ đất của các khu công nghệ số đạt 2,588 triệu m2, tăng hơn 10 lần so với năm 2013. Các khu công nghệ số đạt hơn 630 doanh nghiệp công nghệ hoạt động, tăng trưởng 20% với khoảng 42.450 lao động chất lượng cao, gấp đôi so với năm 2013.
Về hiệu suất sử dụng đất, theo lãnh đạo Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, các khu công nghệ số đạt khoảng 10 triệu USD/ha/năm, được coi là mức rất cao so với các khu chức năng khác. Năng suất lao động và thu nhập của nhân lực tại các khu công nghệ số cao vượt trội so với mặt bằng chung.
“Những con số này cho thấy khu công nghệ số tập trung không chỉ là nơi doanh nghiệp hoạt động, mà là nơi giá trị được tạo ra, nơi tri thức được nuôi dưỡng và nơi đổi mới sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ”, ông Lịch nói.
Về định hướng sắp tới, ông Lịch cho rằng, để nâng tầm các khu công nghệ số tập trung không phải là phát triển bất động sản công nghiệp mà là xây dựng một hệ sinh thái, nơi mọi doanh nghiệp, từ startup đến tập đoàn toàn cầu đều có thể sáng tạo, thử nghiệm, phát triển và vươn ra thế giới.
Ở đó, doanh nghiệp được tiếp cận hạ tầng số tối ưu, được hưởng cơ chế ưu đãi đặc thù, được thử nghiệm công nghệ có kiểm soát và được làm việc trong một môi trường đổi mới không ngừng.
Ông cho rằng, các đơn vị tham gia đầu tư, phát triển và hoạt động trong các khu công nghệ số tập trung chính là đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình xây dựng hạ tầng công nghiệp công nghệ số thế hệ mới, nền tảng để đất nước bứt phá trong 30 năm tới.
Theo ông Phan Phương Tùng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TPHCM, thuộc Công viên phần mềm Quang Trung (DXCenter), quy mô của khu công viên hiện khoảng 43 ha, với hơn 20 doanh nghiệp và số người lao động trên 22.000 người.
Công viên phần mềm Quang Trung được công nhận là mô hình phát triển công nghệ thông tin thành công nhất Việt Nam. “Một đồng vốn chúng tôi bỏ ra chúng tôi kêu gọi được 24 đồng vốn đầu tư”, ông Tùng nói về cơ hội thu hút đầu tư tại khu công viên phần mềm.
Hiện tại, các chuyên gia của Công viên phần mềm Quang Trung phát triển 650 sản phẩm và giải pháp công nghệ, thu hút 17 dự án với hàng chục sản phẩm được triển khai, có 8 bằng sáng chế được công nhận.
Chia sẻ về định hướng sắp tới, lãnh đạo DXCenter cho biết, đơn vị sẽ thúc đẩy nâng cao hạ tầng số hiện đại, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, IoT… trong vận hành, quản lý. “Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành hình mẫu khu công nghệ số hàng đầu tại Việt Nam, định hình môi trường đáng sống, đáng làm việc tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung”, ông Tùng nói.