Tổ hợp EW cứu xe tăng khỏi máy bay không người lái FPV

GD&TĐ - Thiết bị tác chiến điện tử vô tuyến đã cứu một xe tăng của Lữ đoàn cơ giới biệt động số 63 khỏi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV.

Tổ hợp EW cứu xe tăng khỏi máy bay không người lái FPV

Đoạn video liên quan đã được cơ quan báo chí của Lữ đoàn 63 công bố. Chiếc xe tăng rất có thể là T-72 khi đó đang hoạt động trong khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, hành tung của nó đã được quan sát và có thể đã được chỉ đường bởi một máy bay không người lái dạng quadrocopter của Ukraine.

Hình ảnh sau đó ghi lại khoảnh khắc tiếp cận cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV do Nga chế tạo, khi tiếp cận xe tăng Ukraine, chiếc FPV này đã bị mất liên lạc với người điều khiển, rơi xuống đất và phát nổ.

Đại diện Lữ đoàn 63 không nêu chi tiết thiết bị tác chiến điện tử (EW) nào đã "hạ cánh" máy bay không người lái của đối phương, có thể cho rằng đó là một tổ hợp phức tạp được tích hợp trên chính chiếc xe tăng này.

FPV của Nga bị hệ thống tác chiến điện tử trên xe tăng Ukraine vô hiệu hóa.

Cần lưu ý thêm rằng công ty Kvertus gần đây đã phát triển một khung gầm xe bán tải để tích hợp với hệ thống tác chiến điện tử AD KRAKEN-U+ thế hệ mới

Vì mục đích này, thiết bị EW cầm tay AD KRAKEN-U+ mạnh mẽ nhất của công ty đã được chọn và điều chỉnh để lắp đặt trên nóc xe bán tải.

Việc kiểm soát hệ thống và cung cấp điều kiện làm việc đã được hoàn chỉnh. Để duy trì năng lượng cho nó, một cục pin có dung lượng 300 A-giờ đã được lắp trong cốp xe.

Hệ thống tác chiến điện tử nhỏ gọn này có khả năng chống lại máy bay không người lái vẫn được dùng để thả đạn hay FPV cảm tử (các mẫu phổ thông như Mavic, Autel).

Trước đó vào ngày 7/11, có thông tin cho biết bắt đầu từ tháng 1 năm 2024, "Cơ quan Mua sắm Quốc phòng" trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký kết các hợp đồng cung cấp thiết bị tác chiến điện tử trị giá hơn 6 tỷ hryvnia.

screenshot-3-14.jpg
Một phần tử của tổ hợp EW có tên Nota do Công ty Trytel chế tạo.

Tổng cộng có hơn 11.000 thiết bị tác chiến điện tử đã được ký hợp đồng để sản xuất. Hiện tại, hầu hết các hệ thống đã được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, chỉ trong tháng 9 - 10 năm nay, hàng nghìn phương tiện tác chiến vô tuyến điện tử trị giá hơn 1 tỷ hryvnia đã được ký hợp đồng sản xuất.

Đây chủ yếu là các hệ thống tầm ngắn di động. Chúng có thể được tích hợp vào phương tiện cơ giới để bảo vệ kíp chiến đấu khỏi máy bay không người lái FPV của đối thủ.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà phê. Ảnh: ILO/Linh Pham

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

GD&TĐ - Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 7/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước và thế giới ngày 7/10 đã có những biến chuyển so với phiên giao dịch trước.

Hàng dài ô tô ùn ứ tại thủ đô Kiev vì cây cầu bị Nga tấn công.

Đòn đánh chia đôi Ukraine của Nga

GD&TĐ - Cường độ các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu của Ukraine đang gia tăng và hậu quả của chúng ngày càng rõ rệt.