
Moscow xác định sẵn mục tiêu cho Orshnik nếu Ukraine tấn công ngày 9/5
GD&TĐ - Nga sẵn sàng dùng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik đáp trả Kyiv nếu xảy ra cuộc tấn công vào lễ duyệt binh hôm 9 tháng 5.
GD&TĐ - Nga sẵn sàng dùng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik đáp trả Kyiv nếu xảy ra cuộc tấn công vào lễ duyệt binh hôm 9 tháng 5.
GD&TĐ - Trong tuyên bố trước truyền thông Mỹ hôm 9 tháng 4, Tổng thống Trump nói, Mỹ đang có vũ khí mạnh nhất thế giới.
GD&TĐ - Sự xuất hiện bất ngờ của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik đã gây chấn động trong cộng đồng chuyên gia quân sự quốc tế.
GD&TĐ - Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine vào Moskva đã gây thiệt hại lớn, dẫn tới đề xuất đáp trả.
GD&TĐ - Sự quan tâm của khách hàng nước ngoài đối với tên lửa Oreshnik đã được tiết lộ, nhưng liệu Nga có sẵn sàng xuất khẩu?
GD&TĐ - Nga đang tuyên bố tạo ra tên lửa không gì có thể đánh chặn và hệ thống phòng không đánh chặn được mọi tên lửa.
GD&TĐ - Theo hãng tin Axios, Mỹ đã chuyển gần 100 quả tên lửa thuộc tổ hợp Patriot từ Israel đến Ukraine giúp Kiev đối phó với những nguy cơ mới.
GD&TĐ - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Nga về việc ngừng triển khai tên lửa Oreshnik trên lãnh thổ nước cộng hòa.
GD&TĐ - Mỗi hệ thống tên lửa phòng không, bao gồm cả Patriot, THAAD và SAMP-T đều có mục đích riêng khi được tạo ra.
GD&TĐ - Belarus đã gây bất ngờ khi tuyên bố sẵn sàng sử dụng tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik.
GD&TĐ - Nga và Mỹ có thể sẽ đạt được thỏa thuận về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới sau khi Hiệp ước START mới hết hạn.
GD&TĐ - Nga tăng cường thế trận phòng thủ và tấn công bằng cách triển khai tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik.
GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov nhấn mạnh rằng sắc lệnh học thuyết hạt nhân cập nhật của Tổng thống Putin là tín hiệu gửi tới phương Tây.
GD&TĐ - Đức sẽ cần đầu tư mạnh vào hệ thống phòng không để chống lại mối nguy cơ từ tên lửa Oreshnik.
GD&TĐ - Ukraine cho rằng tên lửa tầm trung Oreshnik - vũ khí mà Quân đội Nga sử dụng để tấn công Nhà máy Yuzhmash đã được sản xuất cách đây khá lâu.
GD&TĐ - Đức cùng Đan Mạch đã cung cấp cho Ukraine thêm 15 xe tăng Leopard, gửi một hệ thống IRIS-T SLS, một IRIS-T SLM và tăng cường Patriot.
GD&TĐ - Dù Oreshnik của Nga đã được biết đến trong cuộc tấn công cơ sở quân sự Ukraine hồi tháng trước nhưng đến nay, nguồn gốc tên gọi vẫn là bí ẩn.
GD&TĐ - Tên lửa tầm trung Oreshnik của Nga và hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ thể hiện một giai đoạn mới của cuộc chạy đua vũ trang công nghệ.
GD&TĐ - Một loại tên lửa tầm xa mới sở hữu tính năng kỹ chiến thuật ưu việt như Oreshnik sẽ sớm được Nga giới thiệu.
GD&TĐ - Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã ra lệnh triển khai các hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik tại nước cộng hòa này.