Tên lửa Oreshnik ra trận, Belarus thành bệ phóng mới?

GD&TĐ - Tên lửa đạn đạo tầm trung “Oreshnik” sẽ được triển khai tại Belarus trước cuối năm nay.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Các địa điểm triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung “Oreshnik” tại Belarus đã được xác định, việc thực hiện sẽ hoàn tất trước cuối năm nay.

Thông tin trên được Thư ký Hội đồng An ninh Belarus, Trung tướng Alexander Volfovich, công bố ngày 28/5 tại Moscow trong khuôn khổ cuộc họp các quan chức phụ trách an ninh cấp cao.

Theo ông Volfovich, quá trình chuẩn bị đang tiến hành “đúng kế hoạch”, song việc sử dụng tên lửa chỉ xảy ra nếu có hành động xâm lược nhằm vào Nga và Belarus, và phải có quyết định từ nguyên thủ quốc gia.

Ngày 6/12/2024, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai hệ thống Oreshnik trên lãnh thổ Belarus.

Ông Putin khi đó ước tính việc này có thể thực hiện vào nửa cuối năm 2025, tùy thuộc tiến độ sản xuất hàng loạt tên lửa và quá trình trang bị cho quân đội Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng quyền xác định mục tiêu tấn công trên lãnh thổ đối phương sẽ thuộc về giới lãnh đạo chính trị - quân sự Belarus.

Hệ thống tên lửa Oreshnik lần đầu được sử dụng trong chiến đấu vào ngày 21/11/2024, khi một quả tên lửa được phóng từ bãi thử Kapustin Yar đã đánh trúng nhà máy Yuzhmash tại thành phố Dnipro, Ukraine.

Ngay hôm sau, ông Putin ra quyết định đưa hệ thống này vào biên chế Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.

Theo Kommersant

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm