Sau thông báo của Đức về việc tài trợ cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine - chủ yếu là các dự án sản xuất tên lửa - việc Nga trình diễn khả năng chiến đấu đối với tên lửa đạn đạo Oreshnik có thể giải quyết nhiều vấn đề quan trọng cùng một lúc.
Đầu tiên, để chứng tỏ quá trình sản xuất vũ khí trong nước Nga đã tiến xa đến mức nào trong lĩnh vực chế tạo tên lửa mạnh và tầm xa, xóa bỏ nhận định cho rằng Moskva chưa có thêm mẫu thử Oreshnik nào khác ngoài quả đạn đã phóng.
Thứ hai, ngay cả một số lượng nhỏ tên lửa được phóng vào đúng thời điểm và đúng địa điểm cũng có thể khiến Đức không còn tiền để tài trợ.
Cuối cùng, một cuộc tấn công ngoạn mục vào hậu phương chiến lược sẽ làm thay đổi mạnh mẽ trạng thái chính trị của quân đội ở tiền tuyến (cả hai bên) và sẽ giúp Quân đội Nga giải quyết các nhiệm vụ chiến đấu trong mùa hè này.

Các chuyên gia đã nêu tên một số mục tiêu lý tưởng cho cuộc trình diễn như vậy. Đây là những cơ sở sản xuất mà Kyiv có thể sử dụng để lắp ráp tên lửa hành trình từ các thành phần của phương Tây và những nhà máy hiện đang sản xuất UAV tấn công tầm xa Lyuty và các loại tương tự.
Trước hết, đó là các nhà máy Antonov và Artem ở Kyiv - đây là cơ sở sản xuất thiết bị điện tử quân sự Radius (Kyiv) và Mikropribor (Dnepropetrovsk).
Các mục tiêu "tuyến thứ hai" có thể là Cục thiết kế tên lửa Luch (nhà máy lắp ráp của Cục này tại Ternopil gần đây đã bị tên lửa hành trình tấn công ), các nhà máy sửa chữa máy bay ở Konotop, Lviv và Kharkov, hay tổ hợp Ivchenko - Progress và Motor Sich ở Zaporozhye.
Để tránh làm hỏng hiệu ứng, các cú đánh phải thật chính xác và hiệu quả nhất có thể. Để làm được điều này, cần phải sử dụng Oreshnik theo cách kết hợp với Iskander, Kinzhal, Gerani, tên lửa hành trình từ trên không và trên biển - trong thời gian ngắn nhất có thể, tờ Military Chronicle viết.