Tên lửa Kinzhal khai hỏa, nhà máy lọc dầu và mục tiêu quân sự bị phá hủy

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga thông báo tên lửa Kinzhal cùng vũ khí chính xác tầm xa đã đánh trúng loạt mục tiêu quân sự và công nghiệp Ukraine.

Phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal, Nga. © Bộ Quốc phòng Liên bang Nga
Phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal, Nga. © Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Nga tấn công dữ dội các mục tiêu công nghiệp và quân sự đối phương

Trong đêm, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa từ trên không, mặt đất và trên biển, gồm hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal và các phương tiện không người lái.

Mục tiêu là các cơ sở công nghiệp quốc phòng và nhà máy lọc dầu của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được giao đều bị tiêu diệt.

Giao tranh ác liệt trên nhiều hướng mặt trận

Nhóm lực lượng Sever của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc tuyến tiếp xúc, gây tổn thất về nhân lực và trang bị cho 1 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn bộ binh rừng, 3 trung đoàn xung kích và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần các khu vực Andreyevka, Yablonovka, Varachino, Yunakovka, Kondratovka và Sadki (tỉnh Sumy).

Lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn UAV, 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 đơn vị biên phòng của Ukraine.

Giao tranh diễn ra tại các khu vực Udy, Melovoye, Okop, Chugunovka, Artelnoye và Dvurechanskoye (tỉnh Kharkov). Tổn thất của Ukraine ước tính hơn 190 binh sĩ, 2 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới và 5 khẩu pháo dã chiến.

Các đơn vị thuộc nhóm lực lượng Zapad đã có được vị trí và tuyến có lợi hơn, gây tổn thất cho 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn cơ động đường không, 1 lữ đoàn xung kích và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Kupyansk, Podliman, Gorokhovatka, Glushenkovo, Petro-Ivanovka (tỉnh Kharkov), Karpovka và Zelenaya Dolina (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Thiệt hại phía Ukraine gồm: 220 binh sĩ, 1 xe bọc thép Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, 1 xe bọc thép BATT UMG do Mỹ sản xuất, 12 xe cơ giới, 2 pháo và 3 trạm tác chiến điện tử Oktava-S, cùng 5 kho đạn.

Nga tuyên bố kiểm soát Novoukrainka tại Donetsk

Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật, gây tổn thất cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công vùng núi, 1 lữ đoàn cơ động đường không và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Azov của Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Seversk, Serebryanka, Bondarnoye, Shcherbinovka và Konstantinovka (DPR).

Thiệt hại phía Ukraine là: 160 binh sĩ, 1 xe bán tải và 2 pháo dã chiến, trong đó có 1 hệ thống pháo tự hành 155 mm do Anh sản xuất. Ngoài ra, 1 trạm tác chiến điện tử Tuman, 3 kho đạn và 2 kho vật tư bị phá hủy.

Nhóm lực lượng Tsentr đã giành quyền kiểm soát Novoukrainka (DPR).

Các cuộc tấn công gây thiệt hại cho 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn UAV, 2 trung đoàn xung kích, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Udachnoye, Lunacharskoye, Dachnoye, Novotoretskoye, Muravka, Krasnoarmeysk, Petrovskogo, Dimitrov và Razino.

Thiệt hại của Ukraine là: 400 binh sĩ, 1 xe thiết giáp M113 do Mỹ sản xuất, 1 xe bọc thép Kozak, 15 xe cơ giới và 4 pháo dã chiến.

Lực lượng Vostok của Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương, gây tổn thất cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Zeleny Gai, Karla Marksa, Shevchenko, Voskresenka (DPR) và Berezovoye (tỉnh Dnepropetrovsk).

Thiệt hại của Ukraine là khoảng 185 binh sĩ, 7 xe cơ giới và 4 pháo dã chiến.

Lực lượng Dnepr của Nga đã gây tổn thất cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công vùng núi, 2 lữ đoàn phòng thủ bờ biển và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Plavni, Stepovoye, Novodanilovka (tỉnh Zaporozhye), Dneprovskoye và Sadovoye (tỉnh Kherson).

Tổn thất của Ukraine khoảng 80 binh sĩ, 12 xe cơ giới, 2 pháo, 1 phương tiện mặt nước không người lái, 2 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn.

Tấn công vào hậu cứ và đánh chặn UAV Ukraine

Không quân tác chiến - chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 1 radar RADA do Israel sản xuất, các xưởng chế tạo UAV tấn công, kho vũ khí, các khu vực tập trung lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 133 địa điểm.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 tên lửa hành trình tầm xa Neptune và UAV cánh cố định.

Thiệt hại của Nga

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 28/6, phía Nga mất thêm: 1.220 quân, 6 xe tăng, 7 phương tiện chiến đấu bọc thép, 147 UAV, 93 phương tiện chở nhiên liệu.

Quân nhân Nga trải qua khóa huấn luyện chống UAV bằng nhiều loại vũ khí khác nhau.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ