Hệ thống này có tên gọi đầy đủ là Hệ thống Tấn công và Phóng trên không (Airborne Launching and Attack System – AirLAS), kết hợp tên lửa không đối không IRIS-T đã được kiểm chứng trong chiến đấu của Diehl với một UAV có thể tái sử dụng do POLARIS phát triển.
Mục tiêu của dự án là cung cấp cho các lực lượng vũ trang một giải pháp hiệu quả về chi phí để triển khai vũ khí chính xác từ trên không mà không phải phụ thuộc vào máy bay có người lái.
Tầm bắn mở rộng và triển khai linh hoạt
AirLAS hứa hẹn mang lại tầm bắn mở rộng cho tên lửa và khả năng triển khai linh hoạt, có thể hoạt động từ đất liền, trên biển hoặc tích hợp vào các hệ thống tác chiến lớn hơn.
Diehl cũng xem sự kết hợp này là giải pháp cho những yêu cầu ngày càng cao của phòng không mặt đất hiện đại, nơi tính cơ động, tầm xa và các lựa chọn phóng nhanh đang trở nên quan trọng hơn.

Bước đệm cho các hệ thống tác chiến tương lai
Các công ty đang định vị AirLAS như một bệ phóng cho các công nghệ quốc phòng tương lai, với các ứng dụng tiềm năng vượt xa chiến trường hiện nay.
Hệ thống này có thể tích hợp vào Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS) của châu Âu hoặc phục vụ như một nền tảng phóng cho các loại vũ khí tầm xa hoặc siêu vượt âm khác.
Diehl và POLARIS dự kiến sẽ tiến hành các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của AirLAS cuối năm 2025. Đây có thể là một bước quan trọng hướng đến triển khai vận hành thực tế trong quân đội.
“AirLAS tạo ra một động lực hoàn toàn mới và mang lại cho lực lượng vũ trang một sự mở rộng toàn diện về năng lực,” Diehl nhấn mạnh.