Lần đầu tiên robot bí mật trở lại ống ngư lôi sau khi do thám

GD&TĐ - Hải quân Mỹ lần đầu tiên triển khai thành công robot do thám dưới nước có thể tái sử dụng, phóng và thu hồi trực tiếp từ tàu ngầm hạt nhân.

Ảnh minh họa về tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Hoa Kỳ.
Ảnh minh họa về tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Hoa Kỳ.

Robot gián điệp tái sử dụng đầu tiên được phóng từ tàu ngầm hạt nhân

Trong một bước tiến lớn trong lĩnh vực chiến tranh dưới nước, Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công cách phóng và thu hồi robot ngầm mới, có tên Yellow Moray, trực tiếp từ ống phóng ngư lôi của tàu ngầm USS Delaware.

Đây là lần đầu tiên một phương tiện không người lái dưới nước (Unmanned Underwater Vehicle - UUV) được sử dụng tác chiến thực tế theo phương thức này trong một nhiệm vụ triển khai ở nước ngoài.

Nhiệm vụ diễn ra trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) và do tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia USS Delaware (SSN 791) thực hiện.

Thành công này đánh dấu bước nhảy vọt trong việc mở rộng năng lực của tàu ngầm một cách bí mật, thông qua hệ thống robot mà không làm gia tăng rủi ro cho thủy thủ đoàn hoặc thợ lặn.

Tăng tầm hoạt động, giảm rủi ro, tối ưu nhiệm vụ gián điệp

Yellow Moray được phát triển dựa trên REMUS 600 – một mẫu UUV đã được kiểm chứng qua các nhiệm vụ như khảo sát đáy biển, dò mìn và thu thập tình báo.

Robot này có hình dạng giống ngư lôi, dài và có khả năng hoạt động tự động theo lập trình, tức là sau khi được phóng đi, nó thực hiện nhiệm vụ mà không cần điều khiển từ con người.

Trong nhiệm vụ lần này, tàu USS Delaware đã phóng và thu hồi robot Yellow Moray 3 lần, mỗi lần kéo dài từ 6 đến 10 giờ. Tất cả đều thực hiện thông qua ống phóng ngư lôi – hệ thống truyền thống dùng để phóng vũ khí.

Thành công này chứng minh Hải quân Mỹ có thể sử dụng cùng một UUV nhiều lần trong một đợt triển khai.
Nó cũng cho phép tàu ngầm hoạt động mà không cần thợ lặn hỗ trợ, và có thể mở rộng phạm vi nhiệm vụ đến các vùng nước nông hoặc nguy hiểm – nơi tàu ngầm không thể tiếp cận.

“Khả năng này cho phép chúng tôi mở rộng phạm vi hoạt động,” Phó Đô đốc Rob Gaucher, Tư lệnh Lực lượng Tàu ngầm, cho biết. “Yellow Moray giúp giảm rủi ro cho tàu ngầm và thợ lặn bằng cách đảm nhận những nhiệm vụ nhàm chán, bẩn thỉu và nguy hiểm.”

lan-dau-tien-robot-bi-mat-tro-lai-ong-ngu-loi-sau-khi-do-tham-2.jpg
Trong một bài đăng trên Facebook, Hải quân Mỹ cung cấp cái nhìn đầu tiên về phương tiện dưới nước mới.

Khắc phục sự cố, chứng minh tính linh hoạt trên chiến trường

Dù lần thử nghiệm này thành công, trước đó vào tháng 2, trong các thử nghiệm tại một vịnh hẹp ở Na Uy, Yellow Moray đã không thể quay lại ống phóng sau nhiều lần thử.

Kỹ thuật viên phát hiện một bộ phận bị hỏng và robot được đưa về Mỹ để sửa chữa. Tuy nhiên, thay vì trì hoãn nhiệm vụ, đội ngũ đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch. Robot được sửa xong, vận chuyển trở lại châu Âu và phóng thành công từ USS Delaware trong các đợt triển khai sau đó.

Trong một bước đột phá khác, các thợ lặn hải quân đã nạp robot vào tàu ngầm thông qua ống phóng ngư lôi khi tàu đang neo tại cảng ở Na Uy, chứng minh các hoạt động tương lai hoàn toàn có thể linh hoạt và cơ động.

Hải quân Mỹ dự kiến sẽ trang bị thêm nhiều tàu ngầm với hệ thống robot tự hành như Yellow Moray, vốn được xem là công cụ chủ chốt cho các nhiệm vụ dưới biển trong tương lai.

Thành công của nhiệm vụ này khẳng định: tương lai của chiến tranh tàu ngầm không chỉ nằm dưới nước, mà còn nằm ở công nghệ robot.

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ