Tàu vũ trụ Ấn Độ phát hiện khả năng có băng trên Mặt Trăng

GD&TĐ - Các nhà khoa học Ấn Độ đã phát hiện ra bằng chứng mới về băng ngầm dưới bề mặt Mặt Trăng, mở đường cho nhiều cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng hơn nữa.

Các nhà khoa học của ISRO đã phát hiện ra khả năng tồn tại băng nước ngầm trên Mặt Trăng.
Các nhà khoa học của ISRO đã phát hiện ra khả năng tồn tại băng nước ngầm trên Mặt Trăng.

Theo báo Indian Express, các nhà khoa học từ Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật lý đã phân tích dữ liệu từ sứ mệnh Chandrayaan-2, và phát hiện các tín hiệu radar phù hợp với băng bị chôn vùi bên trong bốn "miệng hố có bóng kép" ở vùng cực Nam của Mặt Trăng.

Đây là những vùng cực lạnh trên bề mặt Mặt Trăng, vì chúng không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời trực tiếp. Điều này khiến chúng trở nên lý tưởng để bảo tồn băng nước.

Nhiệt độ ở những điểm này có thể giảm xuống khoảng 25 Kelvin, hay -248,15°C.

Dữ liệu này đến từ một thiết bị chụp ảnh trên tàu quỹ đạo Chandrayaan-2 dùng để nghiên cứu bề mặt Mặt Trăng.

Các phát hiện được thực hiện bằng phương pháp phân tích phân cực radar tiên tiến, đã được công bố trên tạp chí npj Space Exploration vào ngày 6/5.

Phát hiện này có thể đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai, giúp các cơ quan vũ trụ xác định những khu vực giàu băng tiềm năng cho các cuộc đổ bộ có người lái lên Mặt Trăng.

Theo Indian Express, băng nước trên Mặt Trăng được coi là một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất đối với sứ mệnh lên Mặt Trăng, vì các nhà khoa học nhận thấy tiềm năng chuyển đổi nó thành nước uống, oxy thở và nhiên liệu tên lửa.

Sự hiện diện có thể có của băng ngầm dưới bề mặt Mặt Trăng có thể dẫn đến nhiều cuộc thám hiểm hơn tới cực Nam của Mặt Trăng.

ISRO đã nhận được sự chấp thuận để phát triển phương tiện phóng thế hệ tiếp theo (NGLV), có thể được sử dụng trong các sứ mệnh lên Mặt Trăng trong tương lai.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà giáo Phạm Thúy Hằng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025.

Nữ nhà giáo đổi mới từng giờ lên lớp

GD&TĐ - Gần ba thập kỷ gắn bó với Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (phường Hà Đông, Hà Nội), nhà giáo Phạm Thúy Hằng - Phó Hiệu trưởng nhà trường không ngừng làm mới từng bài giảng, thúc đẩy nhiều sáng kiến đổi mới trong đào tạo mũi nhọn, góp phần giữ vững vị thế của ngôi trường chuyên Thủ đô.

Măng tây miền biển xanh tốt nhất lúc cuối xuân. Ảnh: Smithsonianmag.com

Siêu rau xanh từ… biển

GD&TĐ - Chính trong môi trường độ mặn cao như đầm lầy ven biển, cây măng tây miền biển (salicornia) phát triển mạnh mẽ.