Theo Bộ Ngoại giao Moldova, bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc nước này gia nhập các cấu trúc quốc tế hoặc các tổ chức quân sự - chính trị đều phụ thuộc trực tiếp vào ý chí của người dân.
Nói về vấn đề gia nhập NATO, Ngoại trưởng Mihai Popsoi cho biết, đa số người dân Moldova phản đối điều này và do đó "vấn đề gia nhập tổ chức này hiện không nằm trong chương trình nghị sự”.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Moldova nhấn mạnh, các dữ liệu xã hội học hiện tại và dư luận cho thấy rõ sự không muốn của đa số người dân đối với việc nước cộng hòa gia nhập một khối quân sự.
“Như vậy, ở giai đoạn này, hoàn toàn loại trừ bất kỳ sự xem xét nào về bước đi này của giới lãnh đạo đất nước”, ông Popsoi khẳng định.
Theo Điều 11 của Hiến pháp nước Cộng hòa Moldova năm 1994, quốc gia này chính thức tuyên bố quy chế trung lập vĩnh viễn và không cho phép bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào đồn trú trên lãnh thổ của mình.
Quy chế này ngăn cản Moldova tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào như NATO, hoặc các khối an ninh tập thể thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).
Mặc dù Chisinau đã tăng cường các chương trình hợp tác với NATO trong những năm gần đây để hiện đại hóa các lĩnh vực an ninh và hậu cần, chính sách nội địa của đất nước vẫn tiếp tục bị chi phối bởi quan điểm của người dân, những người muốn duy trì vị thế không liên kết của quốc gia.