Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã công bố kết quả, mô tả các cuộc tấn công là một phần trong chiến dịch dài hạn của nước này nhằm vào các cơ sở hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga.
Theo Tổng thống, lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên đêm vào nhà máy lọc dầu Saratov - cách tiền tuyến khoảng 700km, cũng như nhiều mục tiêu ở vùng Rostov và Kirov của Nga và một căn cứ quân sự trên bờ biển Caspi.
Nhà máy lọc dầu Saratov, nơi bị tấn công trong chiến dịch mới nhất, thuộc tập đoàn Rosneft - nổi tiếng là nơi cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.
Các nguồn tin của Nga cho biết, một đám cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở này sau vụ tấn công.
"Lực lượng vũ trang Ukraine đang thực hiện các nhiệm vụ tầm xa phù hợp với các ưu tiên đã được phê duyệt trong kế hoạch. Một kết quả đáng kể. Cảm ơn lực lượng vũ trang, Cơ quan An ninh, các cơ quan tình báo của chúng ta!", ông Zelensky nói.
Tổng thống cũng tóm tắt kết quả chiến dịch tầm xa của Ukraine trong tuần qua.
Theo ông, lực lượng Ukraine đã tấn công thành công các mục tiêu ở các vùng: Yaroslavl, Ryazan, Voronezh, Volgograd, Rostov, Novgorod, Nizhny Novgorod và Krasnodar của Nga.
Các mục tiêu tấn công nằm cách biên giới quốc gia Ukraine từ 300 đến 1.200km, cho thấy tầm hoạt động sâu bên trong lãnh thổ Nga ngày càng được mở rộng.
Chiến dịch mới nhất này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.
Đêm 30/5, UAV Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu ở Taganrog, vùng Rostov, trong khi một kho chứa dầu ở Armavir thuộc vùng Krasnodar cũng bị tấn công.
Sau đó, Tổng thống Zelensky xác nhận cuộc tấn công thành công vào một kho chứa dầu của Nga, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 500km.