Hai nhà lãnh đạo Ấn Độ - Myanmar hội đàm toàn diện

GD&TĐ - Ngày 1/6, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã có cuộc hội đàm toàn diện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Myanmar U Min Aung Hlaing tại Hyderabad House ở New Delhi, ngày 1/6/2026.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Myanmar U Min Aung Hlaing tại Hyderabad House ở New Delhi, ngày 1/6/2026.

Cuộc hội đàm toàn diện giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Myanmar U Min Aung Hlaing đã diễn ra tại Hyderabad House, New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Myanmar tới Ấn Độ.

Trong buổi hội đàm, Tổng thống Myanmar cam kết sẽ không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại lợi ích an ninh của nước láng giềng Ấn Độ.

Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Myanmar rất quan trọng trong bối cảnh Ấn Độ hồi tháng 3/2026 đã bắt giữ một nhóm 7 người nước ngoài, trong đó có 6 lính đánh thuê người Ukraine, bị cáo buộc huấn luyện và cung cấp vũ khí cho phiến quân ở Myanmar.

Các phần tử nổi dậy đã vượt biên sang Myanmar rồi quay trở lại qua biên giới phía Đông Ấn Độ.

Theo các chuyên gia quân sự Ấn Độ, khu vực xung quanh biên giới này là điểm nóng của các hoạt động nổi dậy. Các nhóm này được cho là cũng có liên lạc với các nhóm nổi dậy ở Ấn Độ.

Myanmar cũng cam kết ủng hộ Dự án Vận tải Đa phương thức Kaladan và Đường cao tốc 3 bên Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan - những dự án hiện đang bị đình trệ.

“New Delhi vẫn là người hàng xóm đáng tin cậy, đối tác đáng tin cậy và là người tiên phong kiên định trong thời điểm khủng hoảng của Myanmar, phù hợp với chính sách "Ưu tiên láng giềng" của Ấn Độ”, Thủ tướng Modi nói với Tổng thống Hlaing.

Ông Modi tái khẳng định sự sẵn sàng của Ấn Độ trong việc hỗ trợ hòa bình và đối thoại với Myanmar.

Hai nhà lãnh đạo cũng hội đàm về các vấn đề như thương mại, quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác.

Cả hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn các hoạt động gây tổn hại đến lợi ích an ninh của nhau trong lãnh thổ tương ứng.

Ấn Độ có chung đường biên giới dài 1.643km với Myanmar và đường biên giới biển ở Vịnh Bengal.

Di cư xuyên biên giới và những thay đổi nhân khẩu học kéo theo đó đã làm gia tăng căng thẳng chính trị - xã hội ở phần lớn khu vực phía Đông và Đông Bắc Ấn Độ.

Lần gần đây nhất Tổng thống Hlaing đến thăm Ấn Độ là vào năm 2019, khi ông còn giữ chức Tư lệnh quân đội Myanmar.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bày tỏ suy nghĩ của mình giúp xây dựng một nền tảng hôn nhân vững chắc, hỗ trợ và thấu hiểu. (Ảnh: ITN).

10 vấn đề cần làm rõ trước khi cưới

GD&TĐ - Trước khi kết hôn, vợ chồng nên giao tiếp để hiểu nhau nhằm đảm bảo rằng hai người có những mục tiêu, giá trị và kỳ vọng chung trong hôn nhân.

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

GD&TĐ - Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.