Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga có thể sớm được tính bằng đồng rúp

GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của quốc gia có thể sớm được định giá bằng đồng rúp.

Nga yêu cầu "các nước không thân thiện" thanh toán tiền hàng bằng đồng rúp.
Nga yêu cầu "các nước không thân thiện" thanh toán tiền hàng bằng đồng rúp.

Trước đó, Moscow đã yêu cầu xuất khẩu khí đốt sang các nước thù địch phải được thanh toán bằng đồng tiền của Nga.

Ông Peskov đã được hỏi về bình luận của Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Trước đó, ông Volodin kêu gọi định giá tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Nga bằng nội tệ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết đây là một ý tưởng chắc chắn nên được thực hiện.

Theo ông Peskov, vai trò của đồng đô la Mỹ như một đồng tiền dự trữ toàn cầu, đã bị ảnh hưởng và động thái định giá các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Nga bằng đồng rúp sẽ “vì lợi ích của chúng tôi và các đối tác của chúng tôi”.

Tuần trước, Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho chính phủ phát triển các công cụ cần thiết để chuyển tất cả các khoản thanh toán cho khí đốt tự nhiên của Nga từ “các quốc gia không thân thiện” sang đồng rúp từ ngày 31/3. Biện pháp này liên quan đến các quốc gia áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga và đóng băng dự trữ ngoại hối của Moscow.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không chỉ dạy học con chữ, các em học sinh ở đây được quan tâm chăm sóc như con, cháu trong gia đình. Ảnh: Q.A

30 năm đồng hành với trẻ em nghèo

GD&TĐ - Lớp học tình thương được ông Nguyễn Hữu Thời (71 tuổi), còn được gọi là Ba Thời, một cựu chiến binh, thành lập từ năm 1995...

Nguyễn Thị Oanh thi đấu tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2024. Ảnh: INT

Đường xa… vạn dặm

GD&TĐ - Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xây dựng Đề án phát triển điền kinh Việt Nam từ năm 2025 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án).