Tạp chí National Interest: Cái chết đã được báo trước của IS?

Thất bại ở Manbij, đông bắc Syria vừa qua nhấn thêm chuỗi thất bại của IS trên toàn thế giới.

Tạp chí National Interest: Cái chết đã được báo trước của IS?
Tap chi National Interest: Cai chet da duoc bao truoc cua IS? - Anh 1

IS đang suy yếu dần từ bên trong, theo National Interest. (Ảnh: NI)

Ngày 13/8, Tạp chí National Interest có bài bình luận về sự sụp đổ của IS. Theo đó, cuối tháng 6/2015, IS chịu tổn thất cay đắng ở thành phố Fallujah của Iraq, sau khi bị đánh bật khỏi Tikrit, Ramadi và Baiji những tháng trước đó. Quân đội chính phủ Syria cũng giải phóng thành phố cổ Palmyra hồi đầu năm nay khỏi tay IS.

Các vùng lãnh thổ do IS kiểm soát đã giảm 40% so với năm 2014. Sau Mabij, Palmyra – lãnh thổ mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng kiểm soát ở Syria cũng giảm đáng kể. Và càng ngày, IS càng trở nên “đuối sức” vì tiềm lực kinh tế, dầu mỏ cạn kiệt, bắt buộc phải cắt giảm việc tuyển mộ chiến binh từ ước ngoài. Cụ thể, số chiến binh nước ngoài mà IS tuyển mộ giảm xuống từ 2000 binh/1 tháng/1 năm trước đây xuống chỉ còn 200 binh/1 tháng ở thời điểm hiện tại mà thôi.

“Đây phải chăng là dấu hiệu cho thấy một nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng đang “phủ bóng” lên tổ chức khủng bố mang mặt nạ đen khét tiếng này?” NI nhận định.

Cách đây 2 năm, dư luận quốc tế và giới quan sát luôn phải đặt câu hỏi nghiêm túc về “khả năng thực sự của IS”. Một mối quan tâm được đặt ra đối với các nhà lãnh đạo thế giới trên toàn cầu, là làm thế nào để đập tan mạng lưới khủng bố Hồi giáo cực đoan “rách trời rơi xuống” này? Tháng 9/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố một cuộc chiến bằng mọi giá chống lại IS. Nhà nước Hồi giáo IS thì tuyên bố sẽ làm “tốt hơn” những gì mà mạng lưới Al-Qaeda từng làm.

Lật lại sự hình thành của tổ chức khủng bố khét tiếng này. 29/6/2014, Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập một “đế chế” thứ hai của người Hồi giáo dòng Sunni: “Vương quốc Islam giáo” (ISIS) hay còn gọi là “Nhà nước Hồi giáo”, sau khi đã chinh phục vùng đất rộng lớn ở biên giới Iraq – Syria.

IS được cho là đi ngược lại toàn bộ nguyên tắc thánh khiết của đạo Hồi, bởi chúng áp dụng luật Hồi giáo Sharia hà khắc với các hành động tàn độc.

Những Nhà nước thế tục khác tại Trung Đông bị IS coi là sự đi ngược lại các nguyên tắc thánh khiết của Đạo Hồi. Đặc biệt người Hồi giáo dòng Shiite bị IS coi là những kẻ phản đạo và sẽ phải bị trừng trị nếu không chấp nhận cải đạo sang Hồi giáo Sunni. Chúng còn tiêu diệt cả người Kitô giáo và người dân tộc thiểu số Yazidi ở những vùng mà nó chiếm đóng.

Abu Bakr al-Baghdadi áp đặt luật sharia hà khắc trên khắp lãnh thổ mà hắn đang kiểm soát, phá hủy thánh đường và nơi chôn cất của những người Islam giáo dòng Shi’ite, tàn sát những người khác đạo, cấm âm nhạc, uống rượu và hút thuốc và buộc tín đồ phải cầu nguyện 5 lần mỗi ngày theo luật Sharia.

Charlie Cooper, một nhà phân tích chống khủng bố người Anh cho rằng, “với tuyên bố về Nhà nước Islam giáo hiện nay, Abu Bakr al-Baghdadi đã tự đặt mình vào vị trí người lãnh đạo toàn cầu của Islam giáo”.

Tháng 7/2014, trong một bài thuyết giáo về Islam giáo tại Nhà thờ lớn ở thành phố Mosul của Iraq, Abu Bakr al-Baghdadi nói: “Ta là người lãnh đạo. Tuân theo ta cũng như ta tuân theo Đấng Allah trong các người”. Hình mẫu cho công lý của IS là chặt đầu, ném đá và đóng đinh kẻ thù cho đến chết. “Khủng bố là để người theo Islam giáo được sống như chính mình”.

IS đã “chiến đấu” nhân danh thánh chiến và tồn tại với những thất bại liên tục và sự suy giảm rõ rệt về quân sự. Song, một “dấu gạch nối” rõ rệt cho thấy IS đang dần mất đi sức mạnh “bất khả chiến bại” như khi chúng trỗi dậy mùa hè năm 2014. Nhưng điều này không có nghĩa là IS không còn nguy hiểm.

Tap chi National Interest: Cai chet da duoc bao truoc cua IS? - Anh 2

Thủ tướng Iraq cắm cờ lên tòa nhà chính phủ ở Ramadi, đánh dấu chiến thắng lớn trước IS.

IS trong tháng 12/2015 liên tiếp hứng chịu thất bại khi bị Iraq giành lại thành phố chiến lược và bị liên quân tiêu diệt các thủ lĩnh.

Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên quân đội ở Baghdad, cho biết chỉ trong một thời gian ngắn, không quân đã tiêu diệt 10 chỉ huy IS. Một trong những người bị giết là Abdul Qader Hakim, đã tạo điều kiện cho các chiến binh hoạt động bên ngoài Trung Đông và có liên quan đến mạng lưới tấn công Paris. Hakim bị tiêu diệt tại Mosul, Iraq ngày 26/12.

Hai ngày trước đó, một cuộc không kích của liên quân tại Syria đã tiêu diệt Charaffe al Mouadan, thành viên IS có liên kết trực tiếp với Abdelhamid Abaaoud, kẻ bị nghi là chủ mưu các vụ tấn công Paris ngày 13/11 khiến 130 người thiệt mạng. Ông Warren nói thêm rằng Mouadan đang lên kế hoạch tiếp tục tấn công phương Tây.

Chưa kể, với những thất bại sau đó ở Syria, nhiều khả năng IS đang mất dần sức mạnh từ bên trong.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ