Tân Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi đã tới Việt Nam

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi đã tới Việt Nam

Hiện tân Giám đốc Kỹ  thuật VFF đã có mặt tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) và thực hiện cách ly phòng ngừa Covid-19 trong 2 tuần theo qui định.

Sau khi chia tay với chuyên gia người Đức Jurgen Gede, VFF đã bổ nhiệm chuyên gia Yusuke Adachi thay thế hồi tháng 7. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên phải tới thời điểm hiện tại ông Adachi mới có thể đến được Việt Nam.

Được biết, ông Yusuke Adachi, 59 tuổi là giảng viên cao cấp của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - từng dạy nhiều HLV của Việt Nam như Nguyễn Hữu Thắng (Chủ tịch CLB TP.HCM), Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng), Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) và cả cựu HLV tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc…

Từng có nhiều năm đảm nhiệm công tác hoạch định chiến lược phát triển bóng đá trẻ ở đất nước mặt trời mọc, cũng như từng dẫn dắt CLB Yokohama thi đấu tại J.League 2 năm 2005. Tiếp đến ông Adach tham gia công tác đào tạo HLV đội tuyển quốc gia cho LĐBĐ Nhật Bản giai đoạn  2006 - 2012.

Vì thế, những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của vị chuyên gia Nhật Bản được kỳ vọng sẽ mang tới những làn gió mới cho bóng đá nước nhà, bao gồm cả phát triển bóng đá trẻ và nâng tầm đội ngũ HLV nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.