Tân Bộ trưởng Nhật Bản dính bê bối liên quan đến quán bar

Ông Miyazawa thừa nhận quỹ quản lý tài chính của mình có thanh toán cho quán bar này nhưng phủ nhận mình đã tới đây.

Tân Bộ trưởng Nhật Bản dính bê bối liên quan đến quán bar

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục đối mặt với một vụ bê bối mới sau khi tân Bộ trưởng Kinh tế Thương mại Công nghiệp Yoichi Miyazawa thừa nhận quỹ quản lý tài chính của mình vào năm 2010 đã trả cho một bar ở thành phố Hiroshima số tiền gần 20.000 yen (tương đương 200 USD). Ông Miyazawa là Thượng nghị sĩ được bầu từ khu vực bầu cử của tỉnh Hiroshima.

Ông Miyazawa
Đây là quán bar có các show diễn mang tính kích dục với các nữ nhân viên trong trang phục quần áo lót bị trói bằng dây và khách hàng có thể tham gia các show diễn này. Ông Miyazawa cho biết ông chưa hề đến đây và người trả tiền tại quán bar này là một người thuộc quỹ quản lý tài chính của ông.

Vụ bê bối quỹ chính trị mới này diễn ra ngay sau khi 2 nữ bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Abe từ chức vì dính bê bối. Trong đó, Bộ trưởng Kinh tế Thương mại Công nghiệp Yuko Obuchi từ chức sau khi nhóm hỗ trợ bà bị cáo buộc lạm dụng quỹ chính trị. 

Còn Bộ trưởng Tư pháp Midori Matsushima cũng từ chức sau khi bị đảng đối lập cáo buộc vi phạm luật bầu cử bằng cách phân phối quạt giấy cho các cử tri.

Ông Miyazawa mới được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Kinh tế Thương mại Công nghiệp hôm 21/10 thay cho bà Obuchi.

Giới quan sát đánh giá các vụ bê bối liên tiếp sẽ khiến tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Abe tiếp tục tụt giảm, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách quan trọng của Nhật Bản, bao gồm việc tiến hành kế hoạch tăng thuế tiêu thụ và khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa sau thảm họa nhà máy điện Fukushima hồi năm 2011.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.