Mở rộng xét nghiệm, làm sạch nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ở Hải Dương

GD&TĐ - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng chia sẻ, nhân dân cả nước hãy yên tâm, chúng tôi đang mở rộng xét nghiệm để làm sạch nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng trả lời VNN về vấn đề nhiều ngày qua tại Hải Dương vẫn xuất hiện tiếp những ca dương tính và hiện 12/12 huyện, thị, thành phố đều có ca bệnh khiến cho nhiều người nghi ngờ Hải Dương càng dập, dịch càng loang, cho biết: "Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định tỉnh hoàn toàn chủ động trong việc phòng, chống dịch Covid-19 và tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược chống dịch mới của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Trung ương đưa ra".

Theo ông Thăng, vừa qua TP Chí Linh cũng đã lấy mẫu trên diện rộng 2 phường có nguy cơ cao, với trên 20 nghìn người được xét nghiệm thì 100% đều cho kết quả âm tính. Điều đó khẳng định tỉnh đã xác định trúng ổ dịch ở Công ty Poyun, không còn dịch ngoài cộng đồng.

Ông Thăng nhấn mạnh: "Số ca dương tính có và sẽ còn có tiếp trong thời gian tới, nhưng đều nằm gọn trong khu cách ly, phong toả. Vì thế, nhân dân cả nước hãy yên tâm, chúng tôi đang mở rộng xét nghiệm để làm sạch nguy cơ lây lan của dịch bệnh".

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cũng cho biết thêm, 12 huyện, thị, thành phố có ca nhiễm, trừ huyện Cẩm Giàng đang điều tra dịch tễ thì các ca bệnh ở các địa phương đều xác định được nguồn lây. Trong đó, nguồn lây từ ổ dịch Chí Linh vẫn chiếm đa số.

Tình hình khống chế 5 ổ dịch COVID-19 lớn tại Hải Dương

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, đến 6 giờ ngày 18/2, Hải Dương có 5 ổ dịch lớn tại thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương.

Theo đó, thành phố Chí Linh ghi nhận 296 ca mắc, 6.537 ca F1 và cơ bản khống chế được dịch.

Tại huyện Cẩm Giàng có 74 ca mắc, 1.732 ca được truy vết; trong đó có ca bệnh ở Công ty KODODA KAGAKU; dịch bệnh tại đây vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại huyện Kinh Môn có 64 ca mắc, 3.645 ca F1; cơ bản dịch đã được khống chế.

Còn tại huyện Nam Sách có 29 ca mắc, 562 ca F1 và ổ dịch này cơ bản đã được khoanh vùng.

Thành phố Hải Dương hiện đã ghi nhận 26 ca mắc. Đặc biệt, từ ngày 15 đến ngày 17/2, tại đây đã phát hiện 11 ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Các bệnh nhân có dấu hiệu khởi phát và khả năng lây nhiễm tại cộng đồng trong thời gian dài (khoảng 3 tuần), nhiều mốc dịch tễ rất phức tạp và có thể còn có nhiều ca F1 chưa được truy vết do các bệnh nhân không tự giác cung cấp thông tin và khai báo y tế.

Đến tối 17/2, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã tìm ra nguồn lây của bệnh nhân 2278. Bệnh nhân này bị lây nhiễm từ nhân viên tẩm quất của Hội Người mù tỉnh (còn nhân viên tẩm quất lại bị lây từ em ruột đang làm việc tại Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam) và đã làm lây nhiễm cho chồng, con và người giúp việc của gia đình.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 16/2, Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh với 949 chốt kiểm soát gồm: 29 chốt cấp tỉnh, 108 chốt cấp huyện và 812 chốt cấp xã. Đến nay, Hải Dương đã triển khai 203 khu tập trung để cách ly cho 9.016 người.

Hiện tại Hải Dương đã phong tỏa 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng.

Hải Dương hiện có 13.956 ca F1 (5.311 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly), 67.724 ca F2 (46.829 trường hợp đã hoàn thành cách ly tại nhà).

Đến 6 giờ ngày 18/2, Hải Dương ghi nhận 558 bệnh nhân COVID-19; tại 75 trong số 235 xã, phường, thị trấn ở tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố có ca mắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ