Hôm 15/6, CEC đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử, trong đó đảng cầm quyền ủng hộ EU, đảng Hợp đồng Dân sự do Thủ tướng Nikol Pashinyan lãnh đạo, giành được 49,74% số phiếu.
Khối Armenia Hùng mạnh do tỷ phú người Nga gốc Armenia Samvel Karapetyan thành lập, đứng thứ hai với 23,27%, trong khi Liên minh Armenia giành được 9,92%.
Đảng Armenia Thịnh vượng chỉ nhận được 3,98%, suýt chút nữa không đạt được ngưỡng 4% để vào quốc hội.
Cả 3 đảng đối lập đều hoài nghi về EU và ủng hộ quan hệ gần gũi hơn với Nga, quốc gia vẫn là đối tác thương mại chính và nhà cung cấp năng lượng chủ yếu của Armenia.
Trong khi CEC đang xử lý kết quả và giải quyết nhiều yêu cầu kiểm phiếu lại, các nhà hoạt động từ các đảng Armenia Hùng mạnh, Đảng Armenia Thịnh vượng và một số đảng khác đã tập trung bên ngoài tòa nhà.
Theo các video từ hiện trường, các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát.
Phóng viên Roman Kosarev của RT đưa tin từ hiện trường cho biết, nhiều người biểu tình tin họ đã bị "lừa gạt hoặc thậm chí bị cướp đoạt" và rằng Thủ tướng Nikol Pashinyan "đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt quyền lực".
Đại diện của các đảng đối lập đã tẩy chay phiên họp của CEC, cáo buộc người đứng đầu Vahagn Hovakimyan về cơ bản đang làm việc cho Liên minh Dân sự và phá hoại nền dân chủ.
Hình ảnh từ hiện trường cũng cho thấy, các thành viên của Liên minh Dân sự rời khỏi CEC, trong khi người biểu tình hô vang "Thật đáng xấu hổ!".
Mặc dù CEC đã kiểm đếm lại phiếu bầu tại 637 điểm bỏ phiếu trong tổng số hơn 2.000 điểm, nhưng họ đã từ chối làm điều đó đối với 3 điểm bỏ phiếu cụ thể, với lý do việc này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, dẫn đến cáo buộc sự từ chối này là "bất hợp pháp".
Đảng Armenia Thịnh vượng là một trong những lực lượng lên tiếng mạnh mẽ nhất, kêu gọi biểu tình khi cơ hội gia nhập quốc hội của họ phụ thuộc vào chỉ vài chục phiếu bầu.
Tại một cuộc biểu tình trước đó, các đại diện của đảng đã cáo buộc ủy ban "gian lận số liệu" và trao cho ông Hovakimyan màu nước, cọ vẽ và giấy, dường như ám chỉ ông đang làm giả kết quả.
Trong khi đó, phe đối lập phải chịu sự đàn áp trước, trong và sau cuộc bầu cử.
Ngày 6/6 - một ngày trước bầu cử, 6 ứng cử viên của đảng Armenia Hùng mạnh đã bị bắt giữ với cáo buộc mua phiếu bầu và rửa tiền, cùng hàng chục nhà hoạt động khác bị bắt giữ trong suốt cuộc bầu cử.
Sau cuộc bỏ phiếu, chính quyền Armenia đã khởi tố hình sự hơn 100 người, hầu hết liên quan đến cáo buộc tham nhũng bầu cử.
Văn phòng cựu Tổng thống Robert Kocharyan, người đứng đầu Liên minh Armenia, cho biết ông bị cấm rời khỏi đất nước, nhưng các quan chức không đưa ra lời giải thích nào.
Thủ tướng Nikol Pashinyan đã chỉ trích mạnh mẽ các đối thủ của mình, tuyên bố nhiệm vụ chính trị quan trọng tiếp theo của chính phủ sẽ là "tước đoạt tài sản theo đúng nghĩa đen" của các ứng cử viên thủ tướng thuộc phe đối lập.