“Cháu ngoan Bác Hồ” đa năng
Trong 20 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2026, Nguyễn Cao Thục Anh, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học, THCS và THPT Trưng Vương là cái tên để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Ngay từ bậc tiểu học, Thục Anh đã sớm khẳng định sự nổi bật qua nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Từ lớp 1, em đạt giải Nhì cuộc thi ViOlympic Toán cấp tỉnh, giải Nhất cuộc thi “Dấu ấn mái trường”, giải Nhì cuộc thi Tiếng hát học sinh. Từ những nền tảng ban đầu ấy, cô học trò nhỏ tiếp tục chinh phục nhiều sân chơi học thuật. Đến nay, Thục Anh sở hữu hơn 50 huy chương và giải thưởng ở các lĩnh vực Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học và Tin học.
Nổi bật trong số đó là 2 Huy chương Đồng vòng quốc tế kỳ thi Olympic Toán và Tiếng Anh trực tuyến FISO; Huy chương Vàng Đấu trường Tiếng Anh Olympia 2024; Huy chương Vàng vòng quốc gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh quốc tế HIPPO 2025; Huy chương Vàng vòng quốc gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO 2025...
Đặc biệt, việc hai năm liên tiếp lọt vào vòng chung kết Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi toàn quốc đã trở thành dấu ấn đáng nhớ với em. Năm học 2024 - 2025, Thục Anh đạt danh hiệu Thám Hoa; đến năm học 2025 - 2026, em giành danh hiệu Trạng Nguyên khối 5 toàn quốc.
Song song với học tập, trên cương vị Liên đội trưởng, Thục Anh tích cực tham gia hoạt động Đội và đạt nhiều giải thưởng tại các sân chơi thiếu nhi toàn quốc như giải Ba sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”, giải Nhì cuộc thi “Báo Đội nâng cánh ước mơ”, giải Nhì cuộc thi “Cùng em sáng tạo STEM”, giải Khuyến khích toàn quốc cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”.
Không chỉ vậy, cô học trò nhỏ còn thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật với hai lần giành ngôi Quán quân cuộc thi “The Voice - Tiếng hát học sinh Trưng Vương”, tham gia Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi khu vực phía Bắc...
“Những kỹ năng như thuyết trình, MC, ca hát đều xuất phát từ sở thích của cháu. Vì yêu thích nên cháu luôn cố gắng tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy cô và gia đình”, Thục Anh chia sẻ.
Điều khiến nhiều người yêu mến cô học trò nhỏ không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Thực hiện lời Bác dạy “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, Thục Anh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại vùng khó khăn; là tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức đến trường” ở Đakrông; tham gia các dự án hỗ trợ trẻ em vùng biển; hiến tóc cho bệnh nhân ung thư; trợ giảng lớp học tình thương.
“Ngoài danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2026, cháu còn vinh dự được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Đây là niềm tự hào của gia đình và cũng là động lực để cháu tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện”, chị Cao Thị Hải Vân - mẹ em Thục An, chia sẻ.
Giấc mơ mang con chữ về bản làng
Học tập dưới mái trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị, Hồ Thị Minh Sương (học sinh lớp 12A1) khiến nhiều người xúc động bởi nghị lực vượt khó và khát vọng cống hiến.
Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Ba Nang, xã Đakrông, Minh Sương thấu hiểu những khó khăn của học sinh miền núi trên hành trình tiếp cận tri thức. Chính điều đó trở thành động lực để em không ngừng nỗ lực trong học tập và rèn luyện.
Tại Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị, Minh Sương được giao nhiệm vụ tổ trưởng và cán sự bộ môn Địa lí. Không chỉ học tốt, em còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bạn bè xây dựng phương pháp học phù hợp.
Hai năm học liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, Minh Sương được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí của trường và liên tiếp giành thành tích cao. Năm học 2024 - 2025, em đoạt giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh. Đến năm học 2025 - 2026, em xuất sắc giành giải Nhất môn Địa lí tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen.
Minh Sương còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo STEM. Đề tài “Bộ sản phẩm STEM Vật lí 10” của em đạt giải Ba cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2024, góp phần tạo ra bộ đồ dùng học tập trực quan cho môn Vật lí lớp 10.
Bên cạnh đó, nữ sinh người Bru - Vân Kiều còn đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường, giải Nhì hội thi STEM cấp trường và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, phong trào Đoàn. Điều đáng quý ở Minh Sương là dù đạt nhiều thành tích nhưng em vẫn giữ sự giản dị, chân thành và tinh thần cầu tiến.
“Em luôn tự nhắc bản thân phải học theo lời Bác Hồ dạy: Học tập tốt, lao động tốt; giữ tinh thần tự học, chủ động tìm tòi kiến thức và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, Minh Sương chia sẻ.
Cô Hồ Thị Hồng Nhung - Bí thư Đoàn Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị, cho biết: “Minh Sương rất tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường. Ban đầu em khá rụt rè, nhưng qua quá trình học tập đã dần phát huy tố chất và khả năng thuyết trình. Em là một trong những đoàn viên tiêu biểu được phát hiện, bồi dưỡng và đề xuất xem xét kết nạp Đảng trong thời gian tới”.
Ông Nguyễn Thế Long - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị, nhận xét Minh Sương là học sinh ngoan, giàu ý chí vươn lên, có nhiều nỗ lực trong học tập cũng như tham gia các phong trào. Những kết quả nổi bật là minh chứng cho quá trình phấn đấu bền bỉ của em trong những năm học tại trường.
Điều khiến nhiều người xúc động nhất ở nữ sinh người Bru - Vân Kiều là ước mơ trở thành cô giáo để trở về bản làng dạy học. “Em muốn giúp mỗi em nhỏ đều có cơ hội tiếp cận tri thức. Em tin rằng khi người trẻ cố gắng thì quê hương sẽ ngày càng phát triển hơn”, Minh Sương bày tỏ.
Minh Sương cho biết: Mỗi hành động của bản thân đều có ảnh hưởng đến cộng đồng nên em luôn tự nhủ phải học thật tốt, sống trách nhiệm và tích cực tham gia các phong trào của trường lớp.