Hải Dương: Thêm 10 ca mắc mới Covid-19, huyện Thanh Miện xuất hiện ca đầu tiên

GD&TĐ - Thông tin từ CDC Hải Dương cho biết, buổi trưa ngày 16/2, đơn vị này ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Theo đó, tính từ 15h ngày 15/2 đến 12h ngày 16/2, địa bàn tỉnh Hải Dương có thêm 10 ca mắc Covid-19, trong đó TP. Hải Dương có 5 ca, Cẩm Giàng 2 ca, các huyện Thanh Miện, Ninh Giang và thị xã Kinh Môn, mỗi địa phương 1 ca.

Trong số 10 ca mắc mới Covid-19, có 4 ca bệnh tại cộng đồng thuộc gia đình chị N.T.T. ở phố Trần Sùng Dĩnh (phường Hải Tân, TP. Hải Dương) gồm vợ chồng bà T., con trai và người giúp việc ở xã Hồng Phong (Thanh Miện) là bà V.T.C. (51 tuổi). Đây là ca bệnh dương tính đầu tiên tại huyện Thanh Miện.   

Ngày 15/2, bà C. được cách ly tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Miện.

Liên quan đến bệnh nhân C., huyện Thanh Miện đã rà soát được 86 trường hợp F1, 100 trường hợp F2, 12 trường hợp F3 và tiến hành phong tỏa khu vực có người nhiễm Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.