Hà Nam hoàn thành tiêm gần 6.000 liều vắc xin phòng COVID-19 đợt 1

GD&TĐ - Ngày 13/5, Hà Nam đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt đầu tiên, với tổng số gần 6.000 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm cho cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch,...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Toàn tỉnh có tổng số 5.874 người là cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các cấp và các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ. 

Đã có 11 điểm tiêm phòng được bố trí, trong đó điểm Bệnh viện Y học cổ truyền đã hoàn thành tiêm trước đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Riêng huyện Lý Nhân do xuất hiện ổ dịch tại xã Đạo Lý nên được điều tiết thêm vắc xin từ các đơn vị khác sang, đã tiêm được cho tổng số 2.122 người là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng.

Các điểm tiêm đều làm tốt việc khám sàng lọc, tư vấn cho người đến tiêm, theo dõi sau tiêm.

Các phản ứng sau tiêm của các đối tượng ưu tiên được tiêm đợt 1 này đều trong phạm vi an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cắn móng tay có thể giúp trẻ tự xoa dịu bản thân. (Ảnh: ITN).

Cách nào ngăn trẻ cắn móng tay?

GD&TĐ - Khoảng 50% trẻ em từ 10 đến 18 tuổi thỉnh thoảng cắn móng tay và đối với nhiều trẻ, thói quen này thậm chí bắt đầu từ khi còn rất nhỏ.